Campuchia - Thái Lan phát tín hiệu sẵn sàng ngừng bắn
Ông Trump cho biết đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với lãnh đạo Thái Lan, Campuchia và nhận được tín hiệu tích cực từ cả hai phía về việc sẵn sàng ngừng bắn.
Ngày 26/7, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cả hai bên đều mong muốn một lệnh ngừng bắn và hướng đến hòa bình ngay lập tức.
Về phía Thái Lan, quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai xác nhận đồng ý về nguyên tắc với đề xuất ngừng bắn, nhưng nhấn mạnh muốn thấy "thiện chí chân thành" từ Campuchia. Ông cũng đề nghị Tổng thống Trump truyền đạt mong muốn sớm tổ chức đối thoại song phương để thảo luận các biện pháp và thủ tục liên quan.
Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng xác nhận đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn. Trong thông báo trên mạng xã hội, ông cho biết đã giao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn làm đầu mối thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về các bước tiếp theo.
Tuy nhiên, bất chấp các tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn, giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn. Theo tờ Bangkok Post, ngày 27/7 đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp xảy ra đụng độ tại khu vực biên giới giữa hai nước. Cả Thái Lan và Campuchia đều cáo buộc bên kia nổ súng trước.
Thiếu tướng Winthai Suvaree, Người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết, lực lượng Campuchia đã triển khai tấn công xuyên biên giới, bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn từ Tổng thống Mỹ. Thái Lan đã đáp trả bằng pháo tầm xa, nhắm vào các hệ thống tên lửa và pháo binh của Campuchia.
Campuchia cũng đưa ra cáo buộc tương tự. Tờ Khmer Times cùng ngày dẫn lời Trung tướng Maly Socheata - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, quân đội Thái Lan tiếp tục nổ súng vào lãnh thổ Campuchia, trong đó có sử dụng bom chùm và gây thương vong cho dân thường. Campuchia cũng cáo buộc Thái Lan đã phá hủy hàng loạt cơ sở dân sự, bao gồm các tu viện, trung tâm y tế, chợ, trạm xăng và cả đền Preah Vihear - một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.