Campuchia, Thái Lan cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn
Tình hình dọc biên giới Thái Lan – Campuchia đang căng thẳng trở lại sau khi các vụ giao tranh mới nổ ra lúc rạng sáng nay khi Campuchia tố cáo Thái Lan vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi Thái Lan tiếp tục triển khai vũ khí.
Tại họp báo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, cho biết từ 5h04 sáng (giờ địa phương, 22h04 GMT), quân đội Thái Lan “tiếp tục tấn công toàn bộ vị trí của Quân khu 4 Campuchia”. Bà nhấn mạnh rằng các lực lượng Campuchia chưa có hành động đáp trả và kêu gọi cộng đồng quốc tế “lên án hành vi vi phạm tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan”.
Một quan chức cấp tỉnh Campuchia cho biết ba dân thường đã bị thương nặng trong các vụ đụng độ. Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh rằng các lực lượng của nước này không đáp trả các cuộc tấn công từ phía Thái Lan, các vụ tấn công diễn ra sau nhiều ngày có các hành động khiêu khích.
Về phía Thái Lan, quân đội nước này xác nhận ít nhất một binh sĩ thiệt mạng và tám người bị thương trong các cuộc giao tranh dữ dội từ rạng sáng. Không quân Thái Lan đã được huy động để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Campuchia.
Quân đội Thái Lan cũng công bố một video cho thấy một vụ nổ ở xã Phlan Hin, tỉnh Sisaket, kèm báo cáo về một vụ “tấn công bằng bom”. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố nước này “không mong muốn bạo lực” nhưng sẽ bảo vệ chủ quyền và sẽ có các biện pháp phù hợp để ứng phó tình hình.
Không quân Thái Lan cho biết Campuchia đã triển khai vũ khí hạng nặng và điều chỉnh vị trí các đơn vị chiến đấu, có thể làm leo thang xung đột, dẫn đến việc Thái Lan sử dụng sức mạnh không quân để “ngăn chặn và giảm năng lực quân sự của Campuchia”.
Tranh chấp biên giới giữa hai nước âm ỉ trong nhiều năm và từng bùng phát thành xung đột kéo dài năm ngày vào tháng 7 năm nay. Sau đó, một lệnh ngừng bắn được ký kết tại Kuala Lumpur vào tháng 10, với sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump, kèm theo một thỏa thuận hòa bình mở rộng.














