Campuchia tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến

Campuchia đã tăng cường trấn áp lừa đảo trực tuyến, đình chỉ, thu hồi nhiều giấy phép sòng bạc liên quan, trong bối cảnh áp lực quốc tế gia tăng yêu cầu hành động mạnh tay với tội phạm xuyên biên giới.

Theo tờ Nikkei Asia, Campuchia đã tiến hành phong tỏa hàng loạt sòng bạc và bất động sản liên quan đến các trung tâm lừa đảo, đồng thời thu giữ nhiều bằng chứng quan trọng. Bên cạnh thu hồi giấy phép, chính phủ còn triển khai nhiều biện pháp mạnh như cắt điện, nước, tạm giữ nhân viên và tịch thu thiết bị công nghệ, tiền mặt tại hiện trường.

Ông Chhay Sinarith, Trưởng Ban Chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết: “Tất cả các cấp, từ trung ương đến địa phương cần cùng nhau hành động để loại bỏ tội phạm này khỏi Campuchia. Chúng tôi không muốn đất nước trở thành nơi tội phạm nước ngoài lợi dụng để lừa đảo hoặc gây hại cho các nạn nhân ở nước khác”.

Động thái được đưa ra vào thời điểm truyền thông quốc tế những ngày qua đưa tin về một khu phức hợp lừa đảo tại thị trấn O’Smach, gần biên giới Campuchia và Thái Lan. Các cơ sở tại đây được dàn dựng như những “phim trường” thu nhỏ, mô phỏng đồn cảnh sát hoặc văn phòng ngân hàng của ít nhất 7 quốc gia gồm Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Singapore và Brazil. Các kịch bản giả mạo thường nhằm đe dọa nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Một số giấy tờ nhạy cảm, bao gồm thông tin tài khoản ngân hàng của công dân Nhật Bản và Mỹ vẫn còn vương vãi trong các phòng.

Bà Delphine Schantz, Đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm khu vực Đông Nam Á cho biết: “Điều đáng chú ý là cách bố trí tòa nhà này, mỗi tầng được thiết kế riêng để nhắm vào các thị trường tội phạm ở từng quốc gia. Bạn có thể thấy nhiều hình ảnh giả, thậm chí các đồn cảnh sát giả dành riêng cho Brazil, Australia, Việt Nam hay Indonesia. Rõ ràng các tầng được phân chia rất cụ thể, cho thấy đối tượng lừa đảo đã đầu tư rất nhiều công sức”.

Theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ Campuchia, từ ngày 1/1 đến ngày 4/2, nước này đã trục xuất 845 người nước ngoài sang 14 quốc gia, trong khi 596 người khác đang trong quá trình bị trục xuất. Khoảng 90% số người bị bắt giữ thực chất là nạn nhân, không phải tình nguyện tham gia hoạt động phạm pháp.

Hiện Phnom Penh đang xem xét thêm các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn các trung tâm lừa đảo tương tự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời