Cấm xe máy, xe thô sơ qua cầu vượt Mai Dịch

Nhằm phục vụ thi công xây dựng hai đơn nguyên cầu đô thị, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấm các phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông qua cầu vượt Mai Dịch cả hai chiều từ ngày 13/3 đến ngày 31/3.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức giao thông tại nút giao Mai Dịch theo hình thức đảo xuyến trung tâm kết hợp đèn tín hiệu giao thông.

Sẽ cấm các phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông qua cầu vượt Mai Dịch cả hai chiều từ ngày 13/3 đến 31/3

Cụ thể, các phương tiện lưu thông qua khu vực theo sự hướng dẫn của đèn tín hiệu giao thông, vạch sơn kẻ, biển báo và người hướng dẫn giao thông. Cấm các phương tiện xe tải trên 10 tấn lưu thông qua phạm vi trung tâm nút giao Mai Dịch. Xe lưu thông theo hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng và ngược lại lưu thông qua cầu vượt Mai Dịch.

Đặc biệt, cấm các phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông qua cầu vượt Mai Dịch cả hai chiều. Các phương tiện xe máy, xe thô sơ đi theo hướng đường hai bên cầu vượt và qua khu vực gầm cầu vượt Mai Dịch theo sự hướng dẫn của người điều hành giao thông và hệ thống sơn kẻ, biển báo, đèn tín hiệu giao thông.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết, có bệnh nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã có tên trong danh sách 27 tuyển thủ Bồ Đào Nha đá bán kết Nations League với Đức ngày 4/6.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, bị phạt 3 năm tù do có hành vi giao cấu với hai con gái ruột khiến họ sinh ba cháu bé.

Công tác dân vận khéo của huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội đã kêu gọi, vận động người dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng để lắp camera, làm sân bóng...góp phần xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.