Cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Báo Tuổi trẻ tổ chức tọa đàm “Cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị” vào sáng 25/11.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn 2045 với mục tiêu kiểm soát và từng bước khắc phục ô nhiễm tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Tại tọa đàm về cải thiện chất lượng không khí đô thị, các cơ quan chức năng và chuyên gia cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí đang diễn biến phức tạp. Hà Nội đã bước vào giai đoạn ô nhiễm cao điểm của mùa khô, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 hằng năm. Mùa khô 2025–2026 được dự báo còn nghiêm trọng hơn do nhiều yếu tố cộng hưởng.

Dù mùa ô nhiễm năm nay xuất hiện muộn hơn do ảnh hưởng của mưa bão, chất lượng không khí vẫn có nguy cơ giảm mạnh bởi tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết bất thường, cùng sự gia tăng các nguồn phát thải. Thời điểm này, hàng loạt công trình trọng điểm và dự án xây dựng dân dụng đang được triển khai, làm tăng nhu cầu vận chuyển vật liệu và lượng phương tiện lưu thông, kéo theo khí thải và bụi mịn.

Bên cạnh đó, phương tiện giao thông vẫn là nguồn ô nhiễm lớn, trong khi tình trạng đốt rơm rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp, đốt rác tự phát hay sử dụng bếp than tổ ong tại vùng ngoại thành tiếp tục khiến khói bụi lan vào khu vực nội đô. Việt Nam được đánh giá chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu và đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Báo Tuổi trẻ cho biết sẽ tiếp tục đồng hành bằng các chương trình truyền thông như “Việt Nam xanh”, góp phần lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Tọa đàm kỳ vọng nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động vì một Hà Nội trong lành hơn, một Việt Nam xanh hơn — để các thế hệ tương lai được hít thở bầu không khí sạch.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời