Cải tạo 'điểm đen' ô nhiễm thành vườn hoa, công viên

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân Thủ đô đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để thực hiện tốt Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Nhiều điểm đen về ô nhiễm đã được thay thế bằng những công trình dân sinh xanh – sạch – đẹp.

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Long Biên phấn khởi đón chào công trình Vườn hoa Trạm được khánh thành. Khởi công xây dựng vào tháng 7/2023 với mục tiêu tạo điểm nhấn về đô thị; tạo cảnh quan và không gian công cộng để đáp ứng đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Khu đất khoảng 1.200 m2 trước đây là một chợ tạm, rác thải ô nhiễm tràn lan, nay đã trở thành một vườn hoa xanh – sạch – đẹp. Điều đáng nói ở đây, công trình có giá trị xây dựng khoảng 1,8 tỉ đồng này được huy động toàn bộ từ nguồn xã hội hóa.

Dự án công viên được cải tạo lại từ bãi rác đang tăng cường những giá trị đáng sống cho Nhân dân trên địa bàn

Công viên rừng Phúc Tân được cải tạo từ khu đất hoang phế, ngập ngụa rác thải thành sân chơi và vườn rừng giữa lòng Thủ đô thu hút nhiều người lớn, trẻ nhỏ đến vui chơi, tập thể dục. Tại đây, nhiều dụng cụ được lắp đặt thuận tiện cho người dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Dự án do mạng lưới "Vì một Hà Nội đáng sống" phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ Phát triển Xanh và cộng đồng dân cư trên địa bàn phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thực hiện.

Những dự án công viên được cải tạo lại từ bãi rác đang tăng cường những giá trị đáng sống cho mhân dân trên địa bàn TP, đồng thời mở rộng thêm không gian xanh cho Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.

Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.

Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?