Cải cách thể chế tạo môi trường đầu tư FDI hấp dẫn
Một trong những động lực quan trọng trong việc thu hút đầu tư thời gian qua chính là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tinh gọn bộ máy.
Trong số hơn 26 tỷ USD vốn FDI đăng ký, Hà Nội là địa phương thu hút hơn 3,8 tỷ USD vốn FDI, gấp 1,6 lần cùng kỳ năm 2024. Một trong những động lực quan trọng trong việc thu hút đầu tư thời gian qua chính là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tinh gọn bộ máy. Điều này đã giúp tối ưu hóa các nguồn lực, giảm thiểu chồng chéo trong quản lý, rút gọn thời gian, giúp Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trở thành điểm đến thu hút đầu tư hấp dẫn trên cả nước.
Doanh nghiệp B.Braun có vốn đầu tư 100% từ Đức chuyên sản xuất thiết bị y tế, đầu tư vào Việt Nam từ năm 1992, đến nay, quy mô vốn của doanh nghiệp đã lên tới 160 triệu USD. Đánh giá môi trường đầu tư tại Việt Nam khá thuận lợi, doanh nghiệp cho biết có kế hoạch tăng vốn đầu tư lên 300 triệu đô la Mỹ trong vòng 5-10 năm tới.
Ông Torben Minko, Tổng Giám đốc B.Braun tại Hà Nội nhìn nhận: “Thật là tuyệt vời khi các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, tinh gọn, ít quy định hơn, tinh giản hơn và tiếp cận thị trường nhanh hơn. Đây chính là những điều mà doanh nghiệp tìm kiếm”.
Nhờ có những đột phá, sự cải cách mạnh mẽ về thể chế, giảm thủ tục đầu tư, kết quả thu hút vốn FDI đăng ký trên cả nước tăng trưởng mạnh mẽ, đạt trên 26 tỷ USD, tăng hơn 27%, so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là con số cao nhất trong vòng 5 năm qua. Trong đó, Hà Nội thu hút FDI với trên 3,8 tỷ USD, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2024.
Với Hà Nội, bên cạnh những cơ chế ưu đãi chung đã có, Luật Thủ đô sửa đổi đã mở ra nhiều ưu đãi, chính sách hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư cũng như những nỗ lực của chính quyền thành phố trong việc giảm thời gian cấp phép cho các dự án đầu tư, đẩy nhanh tốc độ xử lý, ưu tiên các dự án trọng điểm.
Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết: “Khi chúng ta triển khai chính quyền hai cấp theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã tinh giản con đường đi đăng kí của doanh nghiệp hoặc đăng kí một dự án đầu tư. Thứ hai, hệ thống chính quyền của chúng ta đang hết sức nỗ lực để cùng với doanh nghiệp xây dựng một môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh minh bạch, sáng tạo và đem lại nhiều lợi ích cho cả hai bên.”
Sự tin tưởng của các nhà đầu tư quốc tế vào Hà Nội là minh chứng cho những cải cách mạnh mẽ của Chính phủ, đặc biệt là công tác quản lý, cũng như môi trường đầu tư của thành phố Hà Nội và những nỗ lực từ phía chính quyền Hà Nội trong tháo gỡ các nút thắt đầu tư.
Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, chia sẻ: “Cải cách thể chế là yếu tố then chốt để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Các doanh nghiệp châu Âu đặc biệt quan tâm đến những cải cách này. Vì chúng sẽ giúp Việt Nam nâng cao sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt.”
Cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xử lý hồ sơ, cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh với tinh thần cầu thị đã đem lại cho Hà Nội những kết quả đáng ghi nhận trong thu hút đầu tư nước ngoài. Điều này đã minh chứng cho quan điểm: lấy doanh nghiệp, nhà đầu tư làm mục tiêu phục vụ, coi thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của Hà Nội.