Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2023
Tuy nhiên, cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2023 cũng là vấn đề mà các thí sinh cần quan tâm để tính điểm của bản thân cho chính xác.
Đối với thí sinh học theo chương trình giáo dục trung học phổ thông, để được xét tốt nghiệp, thí sinh phải dự thi đủ 4 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài tổ hợp khoa học tự nhiên (hóa học, vật lý, sinh học) hoặc bài tổ hợp khoa học xã hội (địa lý, lịch sử, giáo dục công dân). Điểm thi của bài thi tổ hợp là điểm trung bình của 3 môn thi thành phần.
Cách tính điểm xét tốt nghiệp như sau:

Thí sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên phải dự thi đủ 3 bài thi, trong đó có 2 bài thi độc lập là toán, ngữ văn và một trong hai bài thi tổ hợp khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên.
Cách tính điểm như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, kết quả của bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 70% trong tổng điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông, 30% còn lại được tính dựa trên điểm trung bình năm học lớp 12.
Điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông là tổng điểm của các bài thi cộng lại, cộng thêm điểm khuyến khích, ưu tiên, điểm nghề và được làm tròn 2 chữ số thập phân.
Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Như vậy, dù thí sinh có điểm thi của các môn cao tới đâu nhưng chỉ có 1 môn thi bị điểm liệt (bằng hoặc dưới 1,0 điểm), thí sinh cũng không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.


Chung kết cuộc thi hùng biện Tiếng Anh "Kella in Life 2025" đã được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của 26 đội thi tới từ các trường THPT trên địa bàn Thủ đô.
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 18/5 đã ra mắt ngành học mới “Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam” cùng chương trình đào tạo giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Gần 18.000 thí sinh trong cả nước đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư Phạm Hà Nội.
Kỳ thi Đánh giá năng lực SPT năm 2025 của Trường đại học Sư phạm Hà Nội được tổ chức tại các điểm thi: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Quy Nhơn.
Bức thư của nữ sinh Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã đoạt giải Nhất quốc gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2025.
Cả nước sau khi sáp nhập có trên 3.300 đơn vị hành chính cấp xã với 52.000 cơ sở giáo dục và 23,4 triệu học sinh, bình quân mỗi xã có 7.000 học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
0