Cách thức chia tiền hối lộ tại các trung tâm đăng kiểm
Trong phần cáo trạng do Viện Kiểm sát (VKS) công bố sáng nay, 22/7, đã có phân tích chi tiết phương thức và cách thức nhận tiền hối lộ.
Ở trạm đăng kiểm 50-10D, số tiền nhận hối lộ hơn 18 tỷ đồng được thực hiện trong thời gian dài, có tổ chức. Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-10D, ngoài số tiền được chung chi theo tỷ lệ do có cổ phần còn được chung chi thêm tỷ lệ phần trăm từ số tiền nhận hối lộ.



Cáo trạng của VKS nêu: Với các xe có lỗi vi phạm nặng, các bị cáo tại trạm đăng kiểm này trực tiếp khơi gợi chủ xe, trực tiếp nhận tiền hối lộ với nhiều cách khác nhau.
Hầu hết số tiền nhận hối lộ tại trạm đăng kiểm này được ăn chia theo vị trí đảm nhận hoặc công việc cụ thể được giao. Theo VKS, mức tiền nhận hối lộ của nhiều bị cáo từ 1 đến 7 triệu đồng/tuần.
Đối với các chủ phương tiện, tiền cần lót tay cho mỗi lần kiểm định từ ít nhất vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng (tùy theo loại xe, chủng loại, cân nặng…).



Nội dung các cáo trạng với gần 260 trang sẽ tiếp tục được Viện Kiểm sát công bố lần lượt trong ngày và thời gian tiếp theo.
Do số lượng bị cáo đông, Hội đồng xét xử sẽ thẩm vấn theo nhóm tội danh, dự kiến cao nhất là 30 bị cáo/ngày. Quy trình này cũng sẽ thực hiện với các bị cáo thuộc danh sách thẩm vấn theo ngày tại Trại tạm giam Chí Hòa.
Việc các bị cáo được dẫn giải đến tòa theo danh sách nhằm giảm quá tải tại phòng xét xử; đồng thời đây cũng là phương án góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực xét xử.


Bị cáo Lê Hải Trà, cựu Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và bị cáo Trần Đắc Sinh - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị HOSE có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử nêu quan điểm việc ông Dương Thế Hảo cho rằng Đại học Kinh tế Quốc dân giữ bằng của ông trong 25 năm là không có căn cứ, nên bác yêu cầu đòi bồi thường hơn 45 tỷ của cựu sinh viên.
Một người phụ nữ đi xe máy đã dùng hai tay lái xe để nâng đỡ cháu bé nằm ngang, gây nguy hiểm cho cả người lái và trẻ nhỏ.
Một đối tượng trú tại tỉnh Bình Dương đã bị bắt vì trộm két sắt chứa 100 cây vàng của anh vợ, bán được hơn 11,2 tỷ đồng rồi gửi vào tài khoản ngân hàng vừa lập.
Hơn 20 loại sản phẩm bị đổ ở bãi rác chủ yếu là thực phẩm chức năng như yến sào, thảo trùng đơn, men tiêu hóa, vitamin, siro ho, siro hỗ trợ trẻ biếng ăn, kem bôi da, sữa tươi...
Toà án Quân sự Quân khu 9 ngày 18/6 mở phiên toà xét xử sơ thẩm 20 bị cáo trong vụ Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng.
0