Phần Lan có thể sắp mở lại biên giới với Nga
Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Yle Radio Suomi, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết nước này có thể mở một phần biên giới với Nga sau khi thông qua luật từ chối tất cả người tị nạn nhập cảnh từ phía Nga, theo RIA Novosti.
“Khi luật được thông qua, Phần Lan sẽ thận trọng mở biên giới với Nga. Chúng tôi có thể bắt đầu với một trạm kiểm soát biên giới. Và nếu hợp tác được thiết lập ở cả hai bên, những cửa khẩu khác cũng sẽ được mở", ông Petteri Orpo nói.
Tuần này, Chính phủ Phần Lan sẽ trình Quốc hội thông qua luật cho phép lực lượng biên phòng từ chối những người xin tị nạn đang tìm cách nhập cảnh vào Phần Lan từ Nga. Theo đó, những người tị nạn từ biên giới Nga sẽ phải ở trong các trung tâm đặc biệt tại hoặc gần biên giới trong quá trình xử lý đơn. Những người bị từ chối sẽ bị trục xuất. Tuy nhiên, theo Reuters, luật này sẽ không áp dụng với trẻ em và người khuyết tật. Đây là những đối tượng mà Phần Lan sẽ tiếp tục chấp nhận đơn xin tị nạn.
Thủ tướng Phần Lan cho biết nước này muốn bình thường hóa quan hệ, song mọi vấn đề còn phụ thuộc vào phía Nga. Đến nay, tình hình tại khu vực biên giới vẫn chưa có gì thay đổi. Hiện tại là mùa xuân, cơ quan chức năng chưa ghi nhận tình trạng vượt biên trái phép gia tăng.

Phần Lan đã đóng cửa biên giới đất liền với Nga vào cuối tháng 11/2023, nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn ngày càng tăng từ các nước thứ 3 như Syria hay Somalia. Chính quyền Helsinki cáo buộc Moskva thúc đẩy làn sóng di cư sang Phần Lan và Liên minh châu Âu EU, trong khi Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc này.
Cơ quan biên phòng Phần Lan cho biết, kể từ khi nước này này đóng các cửa khẩu trên bộ với Nga, số người di cư đã vượt qua biên giới từ Nga vào Phần Lan trong năm 2024 chỉ còn chưa đến 40 người. Con số này đã giảm mạnh so với 1.300 trường hợp được ghi nhận vào năm 2023.
Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Sau khi được kết nạp vào NATO vào tháng 4/2023, biên giới quốc gia Bắc Âu này đã trở thành biên giới chung của NATO với Nga.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0