Các vụ tai nạn hàng không trên thế giới trong năm 2025

Vụ tai nạn máy bay Boeing Dreamliner của hãng hàng không Air India ngày 12/6 gợi nhắc nỗi ám ảnh về một chuỗi thảm họa hàng không từng xảy ra tại Ấn Độ, cũng như trên thế giới.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ 9 phút sau khi máy bay được phép cất cánh vào khoảng 1 giờ 47 phút chiều 12/6 (giờ địa phương). Những người có mặt trên máy bay gồm 2 phi công và 10 thành viên phi hành đoàn, 169 người Ấn Độ, 53 người Anh, 7 người Bồ Đào Nha và một người Canada.

Đám cháy bốc lên tại vị trí máy bay rơi ở Ấn Độ. (Ảnh: RT).

Sau đây là một số vụ tai nạn máy bay đã xảy ra trên thế giới trong năm qua:

Ngày 26/2: Ít nhất 46 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng sau khi một máy bay quân sự của Sudan bị rơi tại thành phố Omdurman. Quân đội Sudan cho biết trong một tuyên bố rằng máy bay đã bị rơi khi cất cánh từ căn cứ không quân Wadi Sayidna ở phía bắc Omdurman, thành phố kết nghĩa của thủ đô Khartoum.

Ngày 27/4: Một vụ tai nạn khác đã xảy ra ở vùng nông thôn bang Tennessee, Mỹ, khi một chiếc Mooney M20TN một động cơ đã rơi cách một sân bay nhỏ ở Sparta khoảng một dặm về phía Nam. Cả ba người trên máy bay đều thiệt mạng.

Ngày 5/5: Một chiếc máy bay nhỏ đã đâm vào một khu dân cư ở Simi Valley, California, Mỹ, khiến hai người trên máy bay thiệt mạng, đồng thời làm hư hại hai ngôi nhà. Theo Sở Cứu hỏa Quận Ventura, cư dân đang ở trong nhà khi máy bay đâm vào tòa nhà. Tuy nhiên, tất cả đều đã sơ tán an toàn và không có thương tích nào được báo cáo trong số những người trên mặt đất.

Ngày 7/5: Một người tử vong và 9 người khác bị bỏng sau khi một chiếc máy bay rơi và phát nổ gần làng Akali Khurd, gần Bathinda thuộc bang Punjab, Ấn Độ. Vụ tai nạn xảy ra trên cánh đồng cách Căn cứ Không quân Bhisiana chỉ 20 km.

Ngày 8/5: 6 người tử vong và một người bị thương khi một chiếc trực thăng đang trên đường từ thành phố Dehradun đến Gangotri Dham bị rơi gần thị trấn Gangnani của huyện Uttarkashi, Ấn Độ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 45 phút sáng dọc theo Đường cao tốc Quốc gia Gangotri. Các quan chức xác nhận rằng có 7 người, bao gồm cả phi công, trên máy bay. 5 người trong số họ tử vong tại chỗ, trong khi một người tử vong do thương tích trong quá trình điều trị.

Ngày 17/5: Một số người đã thiệt mạng ở Phần Lan sau khi hai trực thăng dân sự va chạm giữa không trung khi bay cùng tuyến đường từ Tallinn đến Sân bay Piikajärvi ở Kokemäki. Cảnh sát cho biết các trực thăng đã bị rơi sau vụ va chạm và các đội cứu hộ đã phản ứng nhanh chóng tại hiện trường.

Ngày 22/5: Một chiếc máy bay nhỏ đã đâm vào khu phố Murphy Canyon của San Diego, California, Mỹ, khiến nhiều người tử vong. Vụ tai nạn gây ra hỏa hoạn làm hư hại nhiều ngôi nhà và xe cộ, và nhiều khu nhà buộc phải sơ tán. FAA xác định máy bay gặp nạn thuộc loại Cessna 550, một loại máy bay thường có sức chứa từ 6 đến 8 người.

Ngày 29/5: Ít nhất 2 trong số 4 thành viên phi hành đoàn trên một máy bay tuần tra của hải quân Hàn Quốc đã tử nạn sau khi máy bay bị rơi trong một chuyến bay huấn luyện. Chiếc P-3 cất cánh từ căn cứ ở thành phố Pohang, Đông Nam Hàn Quốc lúc 1 giờ 43 phút chiều giờ địa phương. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng.

Ngày 1/6: Tại miền tây nước Đức, ít nhất hai người đã thiệt mạng sau khi một máy bay chở khách nhỏ đâm vào sân thượng của một tòa nhà dân cư khi đang tiến đến sân bay. Vụ va chạm đã gây hỏa hoạn và thiệt hại đáng kể cho ngôi nhà. Cảnh sát North-Rhine Westphalia xác nhận rằng hai người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Ngày 9/6: Trong một sự cố thương tâm gần San Diego, một chiếc máy bay nhỏ chở 6 người đã rơi xuống biển cách bờ biển khoảng 8 km. Các quan chức Mỹ cho biết chiếc máy bay gặp nạn là Cessna 414 hai động cơ, đã rơi vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngay sau khi cất cánh. Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã xác nhận vụ tai nạn và tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Ngày 9/6: Một máy bay nhảy dù chở ít nhất 20 người đã bị rơi ở Quận Coffee, Tennessee, cách Nashville khoảng 60 dặm về phía nam. Vụ tai nạn xảy ra gần Sân bay khu vực Tullahoma. Theo người phát ngôn của thành phố Lyle Russell, một số người đã bị thương và được điều trị y tế. Không có trường hợp tử vong nào trong vụ tai nạn này.

Ngày 12/6: Trong một vụ tai nạn thương tâm khác, một máy bay cảnh sát nhỏ đã rơi xuống biển gần một thị trấn bãi biển nổi tiếng ở Thái Lan, khiến cả 6 người trên máy bay thiệt mạng. Theo các quan chức, máy bay đang trong chuyến bay thử nghiệm trước một cuộc tập trận nhảy dù ở quận Hua Hin thì bị rơi vào khoảng 8 giờ sáng. Người phát ngôn của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Archayon Kraithong đã xác nhận thông tin chi tiết và cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Các vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng từng xảy ra tại Ấn Độ:

Ngày 12/11/1996: Vào ngày định mệnh này, một chiếc Boeing 747 của Saudi Arabian Airlines và một chiếc Ilyushin IL-76 của Kazakhstan Airlines đã va chạm giữa không trung gần Charkhi Dadri, một ngôi làng cách New Delhi 60 km. Vụ va chạm xảy ra lúc 6 giờ 40 phút chiều sau khi chiếc Boeing của Saudi rời khỏi sân bay Delhi và chuyến bay của Kazakhstan đang hạ cánh. Vụ tai nạn thảm khốc này đã khiến 349 người thiệt mạng, trở thành vụ va chạm giữa không trung gây ra nhiều thiệt hại nhất trong lịch sử và cũng là vụ tai nạn hàng không gây chết người nhất tại Ấn Độ.

Ngày 22/5/2010: 158 trong số 166 người trên máy bay đã thiệt mạng sau khi chuyến bay 812 của Air India Express, bay từ Dubai đến Mangalore, bị rơi khi hạ cánh tại Sân bay quốc tế Mangalore. Đây là một trong những thảm kịch hàng không chết người nhất trong ngành hàng không Ấn Độ.

Ngày 7/8/2020: Một chuyến bay của Air India Express chở 190 hành khách trên đường từ Dubai đã trượt khỏi đường băng và tách làm đôi khi hạ cánh xuống sân bay Kozhikode (Calicut) của Kerala trong điều kiện mưa lớn, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, bao gồm cả phi công.

Ngày 24/7/2024: 18 người đã thiệt mạng khi một chuyến bay của Saurya Airlines trượt khỏi đường băng khi cất cánh từ Sân bay quốc tế Tribhuvan tại Kathmandu. Theo lời kể của các nhân chứng được The Kathmandu Post trích dẫn, máy bay đã lật sau khi đầu cánh chạm đất khi cất cánh. Chiếc máy bay đã bốc cháy ngay lập tức và lao xuống một hẻm núi ở phía đông đường băng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Israel đã phát động chiến dịch quân sự “Sư tử trỗi dậy”, sử dụng 200 máy bay chiến đấu tấn công hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Iran, ngày 13/6.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Israel (Mossad) đã tham gia vào các cuộc tấn công rạng sáng 13/6 nhằm vào Iran, bằng cách kích hoạt các đơn vị bí mật đã nằm vùng trong lãnh thổ nước này.

Ít nhất 20 chỉ huy cấp cao của Iran bị sát hại trong cuộc không kích do Israel tiến hành vào sáng thứ Sáu, nhắm vào các cơ sở hạt nhân, nhà máy tên lửa đạn đạo và bộ chỉ huy quân sự chủ chốt của Tehran.

Ngày 13/6, Bộ Ngoại giao Israel thông báo nước này đã tạm thời đóng cửa tất cả các cơ quan ngoại giao trên toàn cầu nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và công dân trong bối cảnh các chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Iran.

Hình ảnh do quân đội Israel công bố hôm nay cho thấy các máy bay chiến đấu F-35, F-15 và F-16 do Mỹ sản xuất đã tham gia vào các cuộc không kích “Sư tử trỗi dậy” vào các mục tiêu ở Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/6 cho biết Nga đang thành lập một lực lượng máy bay không người lái (UAV) như một binh chủng độc lập trong quân đội, nhằm tăng cường hiệu quả chiến đấu và hiện đại hóa lực lượng vũ trang.