Các vấn đề pháp lý Tổng thống Mỹ sẽ phải đối mặt

Việc phát hiện tài liệu mật tại văn phòng và nhà riêng của ông Biden diễn ra khoảng 5 tháng sau khi các đặc vụ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump ở bang Florida và phát hiện khoảng hơn 100 trang tài liệu mật. Cả ông Trump và ông Biden đều không được giữ lại các tài liệu mật sau khi rời khỏi Nhà Trắng. Việc tự ý cất giữ hoặc loại bỏ các tài liệu mật đều là bất hợp pháp.

Trong giai đoạn chuyển giao giữa các chính quyền, hồ sơ của mỗi chính quyền cần được nộp cho Cục Quản lý hồ sơ và Văn khố quốc gia Mỹ. Việc tự ý cất giữ hoặc loại bỏ các tài liệu mật đều là bất hợp pháp. Mỹ cho rằng việc không cất giữ và bảo quản các tài liệu phù hợp có thể gây ra những nguy cơ cho an ninh quốc gia, đặc biệt là khi số tài liệu này rơi vào tay nhầm người.

Phát biểu sau khi số tài liệu được tìm thấy, Tổng thống Biden bày tỏ ngạc nhiên nhưng cũng nói rằng sẵn sàng hợp tác với các cơ quan điều tra. Tổng thống Joe Biden nói: “Như tôi đã nói vào đầu tuần này, mọi người biết tôi rất coi trọng các tài liệu mật. Tôi cũng đã nói rằng chúng tôi đang hợp tác đầy đủ và toàn diện với Bộ Tư pháp.”

Cựu Tổng thống Trump thì cho rằng số tài liệu thực tế đã được ông giải mật, nhưng luật sư của ông từ chối khẳng định điều này trong hồ sơ của tòa. Đối với vụ của ông Trump, Cục Quản lý hồ sơ và Văn khố quốc gia Mỹ đã cố gắng thu về các tài liệu trong hơn một năm sau khi ông rời văn phòng, nhưng không thành công. Đến khi cựu Tổng thống trả lại 15 thùng hồ sơ vào tháng 1/2022, các quan chức cục mới phát hiện trong đó có các tài liệu mật.

Họ báo cáo sự việc với Bộ Tư pháp và bộ này ban hành trát tòa án yêu cầu trả lại tất cả các hồ sơ mật. Các nhà điều tra sau đó đến nhà ông Trump và luật sư của ông tại đây trả lại thêm một số hồ sơ, đồng thời khẳng định không còn tài liệu nào. Nhưng đến khi FBI tìm thêm được một số bằng chứng bao gồm hình ảnh camera giám sát tại nhà ông Trump, họ yêu cầu lệnh khám xét từ tòa án và thực hiện điều này hôm 8/8/2022 vì lo ngại đang có hành vi cản trở điều tra. FBI tìm được thêm 13.000 tài liệu nữa, trong đó 100 tài liệu được đánh dấu bảo mật.

Theo các chuyên gia, nếu việc cất giữ và loại bỏ các hồ sơ mật là cố ý thì sẽ được xem là hành vi phạm tội. Các chuyên gia luật cho rằng ông Trump có thể đối mặt với các rủi ro pháp lý nhiều hơn ông Biden. Đến nay, Bộ Tư pháp chưa đưa ra thông tin nào cho thấy Tổng thống đương nhiệm đã cố ý cất giữ các hồ sơ hay từ chối trao trả lại cho chính phủ khi được yêu cầu. Bên cạnh đó, vì đang giữ chức, ông Biden cũng ít khả năng bị truy tố. Bộ Tư pháp vẫn giữ chính sách lâu dài về việc không truy tố các Tổng thống đương nhiệm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh của Ấn Độ nhằm vào Pakistan sáng 7/5 đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng.

Lễ tổng duyệt duyệt binh 80 năm Ngày Chiến thắng diễn ra tại Quảng trường Đỏ, Liên bang Nga vào sáng 7/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen, sau khi nhóm vũ trang này đồng ý ngừng tấn công các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông.

Chính phủ Sudan ngày 6/5 tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), sau những cáo buộc UAE hỗ trợ Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch với quân đội Sudan.

Sau nhiều tháng chờ đợi, cuộc tiếp xúc nhằm “phá băng” mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã được lên lịch.

Quân đội Pakistan tuyên bố bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ, trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang dọc Đường kiểm soát (LoC). Thông tin được xác nhận bởi các nguồn tin an ninh cấp cao và các quan chức quân sự.