Các trường khuyến cáo học sinh không mua kẹo lạ
Thời gian gần đây, nhiều trường học xảy ra tình trạng học sinh ăn kẹo không rõ ngồn gốc bày bán ngoài cổng trường dẫn đến tình trạng ngộ độc. Bởi trên thực tế dù là vô tình hay cố ý sử dụng các loại ma túy dạng mới mà không biết tác hại của chúng gây ra đều sẽ để lại hậu quả khôn lường.
Đầu tháng 12 vừa qua, 10 em học sinh của trường THCS Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm có hiện tượng đau bụng, đau đầu, chóng mặt, nghi ngộ độc do ăn một loại kẹo lạ bán ngoài cổng trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã thông báo tới các phụ huynh, kiểm tra sức khỏe các học sinh, đồng thời tăng cường tuyên truyền để các em hiểu được về vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng các thực phẩm không rõ nguồn gốc, cùng với đó để phụ huynh nắm bắt, tránh những thông tin không đúng gây hoang mang.

Bà Đỗ Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết: "Vỏ của kẹo đó nhà trường giữ được và thông tin lên nhóm zalo, sổ liên lạc điện tử để cảnh báo phụ huynh, học sinh, nhắc nhở các con không mua đồ ăn ở ngoài, không rõ nguồn gốc".
Thời gian gần đây xuất hiện nhiều loại kẹo có hình dạng bắt mắt, không rõ nguồn gốc, các con không nên mua và ăn, cũng như không được nhận những loại kẹo này….
Buổi tuyên truyền được tổ chức trong tiết học kỹ năng sống để các em học sinh lưu ý hơn với những loại gắn mác thực phẩm bày bán tràn lan ngoài cổng trường, các hàng quán.

Trước đó, ngày 30/11, Công an TP. Lạng Sơn cũng đã tiến hành kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh gần trường học có bày bán các loại kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Với nhiều hình thức của các loại từ kẹo, thạch, hay cả thuốc lá điện tử dưới nhiều mẫu mã khác nhau bị đưa vào trường học, khiến đơn vị quản lý cũng phải liên tục cảnh báo tới học sinh và phụ huynh.
Ông Phạm Văn Khang, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết: "Những bán hàng lưu động, thực phẩm họ bán lúc chỗ này chỗ khác, vào đúng giờ học sinh tan tầm, rất khó kiểm soát, chúng tôi tích cực tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh".
Giá thành rẻ, màu sắc bắt mắt, mùi vị ngon… khiến cho những loại kẹo này dễ dàng len lỏi tới các em học sinh. Rất nhiều những loại kẹo như thế này đã bị công an các tỉnh thu giữ, kết quả xét nghiệm không chứa chất ma túy như lời đồn trên nhiều trang mạng xã hội, nhưng nó cũng chứa những độc tố có thể gây ngộ độc và ảnh hưởng tới sức khỏe của học sinh.


Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.
Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.
Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.
Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.
Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).
0