Các nước Thái Bình Dương lo ngại tình hình tại New Caledonia

Các nước Thái Bình Dương gần quần đảo New Caledonia kêu gọi các bên liên quan giảm căng thẳng tại vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, cũng như hối thúc Chính phủ Pháp và chính đảng tại New Caledonia quay lại đàm phán.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho rằng căng thẳng tại New Caledonia là mối lo ngại nghiêm trọng khắp khu vực các đảo Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang tình hình.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong kêu gọi người dân New Caledonia bình tĩnh, đồng thời tuyên bố Chính phủ Australia ủng hộ cuộc thảo luận giữa tất cả các bên. Cao ủy đại diện cho nhà nước Pháp tại New Caledonia, ông Louis Le Franc cho biết lực lượng an ninh đã quản thúc tại gia 5 đối tượng nghi cầm đầu các cuộc bạo loạn. Nhà chức trách cũng sẽ tiến hành lục soát một số nhà riêng.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho rằng căng thẳng tại New Caledonia là mối lo ngại nghiêm trọng khắp khu vực các đảo Thái Bình Dương.

Kể từ khi bạo lực nổ ra tại đây ngày 13/5, hàng trăm người bị thương, trong đó có 64 cảnh sát và hiến binh. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 200 đối tượng gây bạo loạn. Ông Le Franc cũng lưu ý các rào chắn trên đường do những người biểu tình dựng lên đang cản trở nghiêm trọng việc tiếp cận thực phẩm và y tế.

Kể từ khi bạo lực nổ ra tại đây ngày 13/5, hàng trăm người bị thương, trong đó có 64 cảnh sát và hiến binh.

Biểu tình và bạo lực nổ ra khi Hạ viện Pháp bỏ phiếu ủng hộ dự luật điều chỉnh một số quy định đối với vùng lãnh thổ. Theo dự luật, cư dân Pháp đã sinh sống tại New Caledonia 10 năm có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử cấp tỉnh.

Một số lãnh đạo địa phương cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến phiếu bầu của người Kanak bản địa, chiếm khoảng 41% dân số New Caledonia. Theo quy định, dự luật trên cần được lưỡng viện Quốc hội Pháp thông qua.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Căng thẳng ngoại giao giữa Algeria và Mali tiếp tục gia tăng khi hai nước này quyết định cấm các chuyến bay đến và đi từ không phận của nhau.

Thành phố Mandalay - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất hôm 28/3 tại Myanmar, đang bắt đầu hồi phục.

Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ những đe dọa thuế quan của Mỹ, khẳng định sẽ không khuất phục trước "sự ép buộc" từ phía Washington.

Quân đội Nga và Tajikistan đã bắt đầu các cuộc tập trận chống khủng bố chung tại bãi tập trên núi và sa mạc Kharb-Maidon ở phía Nam Tajikistan, từ ngày 7/4.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc duyệt binh tại Thủ đô Washington D.C. vào ngày 14/6, để kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội Mỹ và mừng sinh nhật 79 tuổi của ông chủ Nhà Trắng.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Cheong In-kyo cho biết Seoul đang xem xét các biện pháp tăng cường nhập khẩu hàng hòa Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thuế quan.