Các nước tăng cường bảo vệ trước thuế đối ứng của Mỹ
Khi những tác động của chính sách này chưa thể được đánh giá đầy đủ, chính phủ nhiều nước đã chuẩn bị các biện pháp ứng phó và tăng cường hàng rào bảo vệ.
Hai ngày trước khi Mỹ áp đặt thuế đối ứng với các đối tác thương mại toàn cầu, ngày 31/3, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một danh sách chi tiết về các chính sách và quy định của các nước mà Washington coi là rào cản thương mại. Báo cáo dài 397 trang này được coi là căn cứ để Tổng thống Donald Trump quyết định mức thuế đối ứng với các đối tác thương mại của Mỹ vào ngày 2/4, ngày mà ông coi là “Ngày Giải phóng” cho nền kinh tế đầu tàu thế giới. Hiện chưa rõ chính sách thuế trên áp dụng với ngành nào, hay quốc gia nào. Tuy nhiên, Tổng thống Trump khẳng định sẽ không có ngoại lệ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu: "Thuế sẽ được áp dụng với tất cả các nước. Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chưa từng nghe nói đến danh sách 10 hay 15 quốc gia nào cả".
Viễn cảnh ngày Mỹ áp thuế đối ứng với các nước đến gần đã làm rung chuyển các thị trường trên toàn cầu, khiến các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu, châu Á và châu Mỹ lên tục điều chỉnh. Trong khi đó, một loạt cách đối tác thương mại của Mỹ cũng đang chuẩn bị các biện pháp bảo vệ nền kinh tế.
Ngày 30/3, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí hợp tác đối phó thuế quan của Mỹ sau cuộc đối thoại của bộ trưởng thương mại ba nước. Theo đó, ba nước đồng ý sẽ đẩy nhanh đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do Trung - Nhật - Hàn để thúc đẩy thương mại khu vực và toàn cầu. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng các rào cản phi thuế quan và các điểm yếu khác để ứng phó với kế hoạch áp dụng thuế quan trả đũa của Mỹ.
Về phần mình, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết sẽ xóa bỏ các rào cản đối với sự di chuyển tự do của người lao động, hàng hóa, và dịch vụ nhằm giảm chi phí thương mại tới 15% và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước từ 4% đến 8% trong dài hạn.
Tại Liên minh châu Âu (EU), các nước thành viên cũng đang đẩy nhanh việc đàm phán các hiệp định thương mại. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: "Liên minh châu Âu sẽ phản ứng với chính sách thuế quan của Mỹ. Rõ ràng và kiên quyết, với tư cách là khu vực kinh tế lớn hơn với nhiều cư dân hơn, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng cho sự thỏa hiệp và hợp tác".
Theo giới chuyên gia, việc dựng lên các hàng rào có thể là cần thiết để bảo vệ những ngành kinh tế quan trọng, nhưng cũng buộc các quốc gia khác phải điều chỉnh chính sách linh hoạt hơn để ưng phó tốt hơn với những biến động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Đối với nước Mỹ, thuế quan được dự báo sẽ làm tăng chi phí đối với một số lượng lớn sản phẩm và người tiêu dùng Mỹ, vốn đã mệt mỏi với lạm phát có thể sẽ cắt giảm chi tiêu. Điều đó cuối cùng có thể gây tổn hại đến nền kinh tế lớn nhất thế giới.


Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
Cả Ấn Độ và Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau khi thoả thuận có hiệu lực chỉ vài giờ. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn và kêu gọi hai bên nghiêm túc thực hiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào hôm 10/5, đánh giá rằng hai bên đã đạt một “sự tái khởi động toàn diện” trong bầu không khí “thân thiện và mang tính xây dựng”.
Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine vừa có cuộc gặp tại Kiev, trong đó các bên nhất trí kêu gọi lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Ukraine trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5 tới.
0