Các nước NATO yêu cầu công dân rời Liban
Một số thành viên NATO, bao gồm Mỹ, đã ban hành cảnh báo du lịch đến Liban, kêu gọi công dân của mình ngay lập tức rời khỏi quốc gia này trước nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ủng hộ Palestine.
Đại sứ quán Mỹ tại Liban đã ban hành cảnh báo du lịch ngày sau đó, kêu gọi người Mỹ "xem xét kỹ lưỡng việc đi du lịch đến Liban". "Môi trường an ninh vẫn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng", đại sứ quán Mỹ tuyên bố.
Bộ Ngoại giao Anh đã khuyến cáo công dân "không nên đi du lịch đến Liban do những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra" giữa Israel và Hezbollah. Những cảnh báo tương tự cũng được nhiều nước đưa ra, như Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Na Uy và Đan Mạch, cũng như các quốc gia không thuộc NATO như Ireland và Australia.
Tập đoàn hàng không quốc gia Đức Lufthansa ngày 29/7 cho biết đã đình chỉ năm tuyến bay đến và đi từ Beirut của các hãng hàng không thuộc tập đoàn này, bao gồm Swiss International Air Lines, Eurowings và Lufthansa, cho đến ngày 30/7, để phòng ngừa trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah.

IDF và Hezbollah đã có các cuộc giao tranh lẻ tẻ kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào tháng 10/2023. Nhóm vũ trang này đã nhiều lần bắn rocket và đạn cối vào các vị trí của Israel để khẳng định sự đoàn kết với Hamas và người Palestine ở Gaza, khiến IDF trả đũa bằng hỏa lực pháo binh và không kích.
Đáp lại cuộc tấn công hôm 27/7 ở cao nguyên Golan, Israel đã đe dọa Hezbollah bằng "cuộc chiến toàn diện", trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Israel cho biết nhóm này đã "vượt qua mọi ranh giới đỏ và Israel sẽ có phản ứng đáp lại".
Nội các an ninh Israel đã họp vào tối 28/7 và trao cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant quyền quyết định thời gian và phạm vi của các hành động quân sự tiếp theo.
Căng thẳng leo thang nhanh chóng vào ngày 27/7, khi một cuộc tấn công bằng tên lửa đã khiến 12 trẻ em thiệt mạng tại thành phố Majdan Shams của người Druze, ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Hezbollah đã bắn tên lửa Falaq-1 do Iran sản xuất từ miền nam Liban. Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah đã phủ nhận mọi sự liên quan đến cuộc tấn công.


Liên minh châu Âu (EU) ngày 20/5 đã thông qua loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, nhắm vào các phương tiện mà họ gọi là "đội tàu bóng tối" của nước này.
Liên hợp quốc thông báo Israel đã chấp thuận cho khoảng 100 xe chở hàng cứu trợ khẩn cấp vào Dải Gaza vào ngày 20/5.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 20/5 đã giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất cơ bản kỳ hạn 1 năm về 3%; lãi suất kỳ hạn 5 năm cũng giảm tương tự, về 3,5% từ mức 3,6%.
Đại hội đồng Y tế Thế giới ngày 20/5 đã chính thức thông qua một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các đại dịch trong tương lai.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để trao đổi về cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ “sẽ không đi đến đâu” nếu Washington kiên quyết rằng Tehran phải giảm hoạt động làm giàu urani xuống bằng 0.
0