Các nước Mexico, Canada tuyên bố trả đũa Mỹ

Mexico và Canada tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp trả đũa thương mại đối với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố quyết định áp thuế cao đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ hai quốc gia này.

Quyết định này được đánh giá là sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến quan hệ thương mại giữa ba nước: Mỹ, Canada và Mexico.

Trong tuyên bố của mình vào tối thứ Bảy (1/2), Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định Canada sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa Mỹ trị giá 155 tỷ USD, đáp trả việc Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế cao lên phần lớn hàng hóa Canada.

Thủ tướng Trudeau cho biết giai đoạn đầu, các biện pháp thuế đối với 30 tỷ USD hàng hóa Mỹ sẽ có hiệu lực từ thứ Ba tới (4/2), sau đó các biện pháp mở rộng sẽ được triển khai sau 21 ngày để doanh nghiệp Canada tìm kiếm nguồn thay thế.

Những mặt hàng chịu ảnh hưởng sẽ bao gồm rượu, bia, trái cây, rau củ, quần áo và giày dép. Ngoài ra, Canada còn đang xem xét các biện pháp phi thuế khác như hạn chế về khoáng sản quan trọng, năng lượng và các hợp tác khác.

Trong khi đó, nhà kinh tế Mark Carney, người đang được coi là ứng viên thay thế Thủ tướng Trudeau lãnh đạo Đảng Tự do Canada, cũng nhấn mạnh quyết định của Mỹ là "sự vi phạm rõ ràng" các thỏa thuận thương mại quốc tế. Ông Carney đề xuất Canada cần có "chiến lược đồng bộ" để đối phó với những tác động tiêu cực từ thuế quan Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã thông báo qua mạng xã hội X rằng, bà đã chỉ đạo Bộ trưởng Kinh tế Mexico triển khai "Kế hoạch B," bao gồm các biện pháp cả thuế quan và phi thuế quan để bảo vệ lợi ích quốc gia trước các động thái thuế của Mỹ.

Bà Sheinbaum khẳng định rằng, Mexico sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ nền kinh tế, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Mexico mong muốn hợp tác và đối thoại thay vì đối đầu với quốc gia láng giềng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh hành pháp, tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế để áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada, và 10% đối với tất cả hàng hóa từ Trung Quốc. Quyết định này được cho là có thể gây ra một cuộc chiến thương mại và làm gia tăng giá cả tại Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có mặt tại Tòa án Quận Tel Aviv vào ngày 12/5 để tiếp tục làm chứng trong phiên xét xử tham nhũng kéo dài của mình. Đây là lần thứ 27 ông xuất hiện tại tòa, kể từ khi phiên xét xử bắt đầu vào năm 2019.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 12/5 đã công bố một loạt cải cách lớn đối với chính sách nhập cư của Vương quốc Anh, nhằm giảm bớt số lượng nhập cư ròng và khôi phục quyền kiểm soát biên giới quốc gia.

Nhóm vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã xung đột với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn bốn thập kỷ qua, đã quyết định tự giải thể và chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang.

Hàng trăm du khách đã đổ về khu nghỉ dưỡng Fuji Motosuko, Nhật Bản để tham dự Lễ hội hoa Fuji Shibazakura, còn được biết đến với tên gọi Lễ hội hoa dưới chân núi Phú Sĩ.

Ấn Độ vừa khánh thành một đơn vị sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại tiểu bang Uttar Pradesh ở phía Bắc quốc gia này.