Các nước chuẩn bị cho làn sóng áp thuế của Mỹ
Trước thềm công bố các biện pháp thuế quan mới vào ngày 2/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, EU có kế hoạch đối phó mạnh mẽ nếu cần thiết. EU sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ tiếp cận từ "vị thế của sức mạnh". Bà khẳng định châu Âu có nhiều lợi thế, từ thương mại, công nghệ đến quy mô thị trường. Sức mạnh này cũng đến từ khả năng thực hiện các biện pháp đáp trả cứng rắn khi cần thiết.
Thủ tướng Anh Keir Starmer đã yêu cầu nội các chuẩn bị cho làn sóng thuế quan mới của Mỹ đối với hàng xuất khẩu của Anh. Giới chức Anh thừa nhận, mặc dù thỏa thuận kinh tế Anh-Mỹ đã sẵn sàng, Anh sẽ vẫn chịu mức thuế quan mới của Mỹ vào ngày 2/4. Giới chức Anh cho biết, họ không rõ ông Trump sẽ xem xét đề xuất của Anh như thế nào và có thể nhượng bộ những gì, cũng như khi nào ông sẽ đồng ý về thỏa thuận thương mại song phương. Ông Starmer hy vọng có thể giành được một thỏa thuận tốt hơn do Anh có quan hệ thương mại cân bằng với Mỹ.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố, nước này sẽ không theo đuổi chính sách "ăn miếng trả miếng" trước các biện pháp thuế quan mới từ Mỹ, khẳng định Mexico coi đối thoại là giải pháp ưu tiên trong căng thẳng thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng Mexico sẽ có những biện pháp chiến lược phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Thủ tướng Canada Mark Carney cũng tiết lộ ông đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề thuế quan. Ông Carney khẳng định Canada sẵn sàng áp dụng các biện pháp đáp trả nếu Mỹ thực hiện thêm các chính sách thuế quan mới vào ngày 2/4. Ottawa sẽ đảm bảo rằng các nhà sản xuất và người lao động Canada không bị đặt vào thế bất lợi so với đối tác Mỹ, dù chưa công bố chi tiết về các biện pháp cụ thể.


Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.
Hàng cứu trợ chưa được phân phát tới người dân ở Dải Gaza dù Israel cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo sau hơn 11 tuần phong tỏa.
0