Các nước châu Âu tăng cường an ninh trước thềm năm mới
Pháp, Đức và Áo cùng một số quốc gia khác tại châu Âu đã đưa ra các biện pháp tăng cường kiểm tra an ninh và bảo vệ nhiều điểm tập trung đông người trong bối cảnh lo ngại về mối đe dọa khủng bố trước thềm năm mới.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp thông báo nước này sẽ triển khai số lượng lớn cảnh sát cho lễ đón năm mới vào cuối tuần này trong bối cảnh các mối đe dọa khủng bố đang ở mức rất cao.
Theo đó, Pháp sẽ triển khai khoảng 90 nghìn cảnh sát trên khắp cả nước. Riêng thủ đô Paris sẽ triển khai khoảng 6 nghìn cảnh sát. 5 nghìn binh sĩ từ "Sentinelle" - đơn vị chuyên ứng phó các mối đe dọa khủng bố - cũng sẽ được triển khai. Trước đó, giới chức an ninh châu Âu cũng cho biết, nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan liên quan cuộc xung đột Israel – Hamas ngày càng tăng cao.
Đức cũng đang tăng cường an ninh ở mức cao. Tối 23/12, cảnh sát Đức thông báo kiểm soát an ninh trong nhà thờ chính tòa Koln sau khi nhận được tin nhắn báo động nguy hiểm dịp Giao Thừa 31/12. Ngày 29/12, một xe tải đã bất ngờ lao vào đám đông người đi bộ gần khu vực ga tàu ở trung tâm thành phố Passau, miền Nam nước Đức.

Theo cảnh sát địa phương, vụ việc khiến 1 phụ nữ 37 tuổi tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng, trong khi 4 người khác bị thương. Trong số các nạn nhân có một em nhỏ 11 tuổi là con của người phụ nữ xấu số nêu trên. Tài xế xe tải (63 tuổi) cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện điều trị. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc này đang được điều tra làm rõ.
Tại Áo, cảnh sát cũng đã tăng cường đảm bảo an ninh quanh các nhà thờ ở Vienna và các chợ Giáng sinh sau khi nhận được các thông tin về nguy cơ xảy ra tấn công.
Dù cảnh sát không thông tin chính thức nhưng theo một nguồn giấu tên cho biết lời đe dọa tấn công đến từ một nhóm Hồi giáo cực đoan.
Trước đó, hôm 5/12, Ủy viên phụ trách Nội vụ của Liên minh châu Âu (EU) Ylva Johansson đã cảnh báo nguy cơ cao xảy ra tấn công khủng bố trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh tại châu Âu trong bối cảnh căng thẳng xã hội gia tăng do ảnh hưởng của cuộc xung đột Hamas-Israel./.
(Tổng hợp)


Giới chức ngoại giao châu Âu đã lên tiếng chỉ trích vụ Israel nổ súng vào các nhà ngoại giao đến thăm thành phố Jenin ở Bờ Tây, đồng thời yêu cầu Israel điều tra vụ việc.
Moody’s đã hạ một bậc xếp hạng của Mỹ, từ mức cao nhất là AAA xuống mức AA+ do thâm hụt tài khóa và tiền trả lãi của chính phủ liên tục tăng.
Một chiến dịch khuyến khích người dân ăn nhạt hơn đang được triển khai tại Nhật Bản nhằm góp phần giảm tỷ lệ cao huyết áp ở người dân.
Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.
Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.
Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.
0