Các hộ gia đình buộc phải có lối thoát hiểm thứ 2
Tại một chung cư mini trên địa bàn quận Hoàng Mai, lối thoát nạn thứ 2 đã được lắp đặt trên tầng 6. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, cư dân có thể di chuyển lên mái nhà để chờ lực lượng chức năng đến ứng cứu. Tại một chung cư mini khác, không chỉ 1 mà đến 3 lối thoát hiểm đã được trang bị.
Ông Phạm Chung Thủy, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết: “Tất cả các phòng tôi đều đã thiết kế lô gia, trong trường hợp khẩn cấp có thể ra lô gia để thoát nạn, và có các hướng thoát hiểm ra các mái nhà hàng xóm, hoặc có thể dùng thang dây để đi xuống đất”.
Tuy nhiên, không phải hộ dân nào cũng chấp hành nghiêm túc quy định. Thực tế những vụ cháy ở Trung Kính, Định Công Hạ hay trên đường Phạm Văn Đồng mới đây, thiệt hại có thể đã giảm thiểu đáng kể nếu những ngôi nhà được bố trí lối thoát hiểm an toàn. Một vấn đề thiết thân đối với mỗi gia đình nhưng chẳng ai quan tâm.
Ông Hoàng Ngọc Khánh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cho biết: “Bây giờ để tất cả các hộ gia đình có được lối thoát nạn thứ 2 là một vấn đề không đơn giản. Tại vì nhiều hộ sâu trong ngõ, trong hẻm không có mặt tiền thì thoát vào đâu và thoát như thế nào?”.
Có thể thấy, vấn đề ở đây không chỉ dừng lại ở ý thức của người dân, mà còn là sự thiếu trách nhiệm, chưa sâu sát của chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng. Từ đó, cần phải có chế tài xử lý các trường hợp vi phạm. Thậm chí với trường hợp để lại hậu quả nghiêm trọng, phải xử lý hình sự mới đủ sức răn đe.
Ông Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản, cho biết: “Những chế tài xử phạt trong lĩnh vực PCCC, chúng ta đã có đủ, từ dân sự liên quan đến bồi thường, từ hành chính phạt tiền hay thậm chí là hình sự. Trong điều 310 Bộ luật hình sự còn quy định hình phạt rất nặng đối với những người vi phạm về PCCC, thậm chí có thể mức phạt lên đến 12 năm tù trong trường hợp gây thiệt hại lớn về người hoặc tài sản”.
Quy định của pháp luật đã rất rõ ràng. HĐND Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% nhà ở mở lối thoát nạn thứ 2. Nhưng để thực hiện cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, ngành. Bởi những chuồng cọp hay cửa sổ bị bịt kín tại nhiều ngôi đang vi phạm cả về trật tự xây dựng và luật PCCC nhưng lực lượng chức năng vẫn làm ngơ, không xử lý.


Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương dừng lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị từ nay tới tháng 7 – thời điểm Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn sửa đổi có hiệu lực.
Sau hơn hai năm thi công, tuyến đường Lê Quang Đạo (TP. Hà Nội) kéo dài - một trong những công trình giao thông trọng điểm đang dần được hoàn thiện và sẽ thông xe toàn tuyến vào ngày 19/4.
UBND quận Nam Từ Liêm vừa thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 28 hộ gia đình tại phường Mễ Trì để phục vụ xây dựng công viên giải trí, trường học và các dự án thương mại.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.
Quyết định số 61 của UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra những quy định cụ thể để xử lý các thửa đất không đủ điều kiện tồn tại, qua đó ngăn chặn nhà siêu mỏng, siêu méo.
Khoảng 16ha đất thuộc khu đất dịch vụ và khu dân cư mới tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông hơn 10 năm qua vẫn chưa được triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai.
0