Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ
Các địa phương đang huy động tối đa lực lượng, máy móc dọn dẹp đường giao thông, khôi phục điện, đảm bảo thông tin liên lạc và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ.
Tại tỉnh Tuyên Quang, hậu quả của mưa lũ đã khiến 4 người mất tích, 3 người tử vong, hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng, đời sống sinh hoạt của nhân dân bị đảo lộn hoàn toàn. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực ngày đêm hỗ trợ nhân dân bằng tinh thần và trách nhiệm cao nhất.
Tính đến ngày hôm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các cơ quan chức năng di dời khẩn cấp hơn 1.100 hộ dân ra khỏi khu vực ngập úng, sạt lở; hỗ trợ giúp di chuyển tài sản trụ sở của UBND 9 xã, phường, 18 điểm trường học; giúp nhân dân thu hoạch 385 ha lúa, hoa màu; tổ chức tổng dọn vệ sinh khoảng 15 km các tuyến đường do sạt lở đất và cây đổ; hỗ trợ nhân dân 2,7 tấn lương khô; đã tìm được một nạn nhân bị mất tích do sạt ở tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.
Tại tỉnh Lào Cai có 65 trường học bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 10 (Bualoi). Riêng tại phường Yên Bái, trong tổng số 33 trường thì có 5 trường chịu thiệt hại nặng. Dù còn nhiều khó khăn, song công tác khắc phục hậu quả bão lũ đều được triển khai ngay sau khi nước rút.
Để không làm gián đoạn việc học, giáo viên, học sinh các nhà trường đã khẩn trương bắt tay vào nạo vét bùn đất, thu gom rác thải, lau rửa từng bàn ghế, đồ dùng học tập. Khối lượng bùn lắng dày khiến công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn, lực lượng công an, bộ đội học trên địa bàn cũng đã có mặt, nhanh chóng khôi phục điều kiện dạy và học. Hiện công tác dọn dẹp vệ sinh trường lớp vẫn đang được các nhà trường triển khai tích cực, với mong muốn sớm đón học sinh trở lại trong thời gian sớm nhất.
Trên tuyến Quốc lộ 32, sau hai ngày nỗ lực khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng đoạn qua đèo Khau Phạ (xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai), đến tối ngày 2/10, các đơn vị đã đã tạo được nền đường để cho xe máy đi qua.
Trước đó, ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ 1 - Yên Bái đã huy động phương tiện, máy móc và rọ đá di chuyển tới điểm sạt lở để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do cung sạt lớn và cao khoảng 400 mét, tạo thành lũ quét làm mất 20 mét mặt đường, đặc biệt tại khu vực sạt lở chủ yếu là đá tảng cứng nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Đơn vị thi công đã huy động tối đa máy móc, nỗ lực thi công cả ngày lẫn đêm; khẩn trương san gạt, gia cố nền đường bằng rọ đá. Hiện các xe máy đã lưu thông qua, còn các phương tiện khác, đơn vị thi công đang nỗ lực để thông tuyến sớm nhất phục vụ nhu cầu giao thông.
Tại Hà Tĩnh, bão số 10 đã khiến hơn 493 nghìn khách hàng trên địa bàn 69 phường, xã bị gián đoạn cấp điện; nhiều khu vực địa hình phức tạp, cây cối ngã đổ khiến công tác khắc phục gặp nhiều trở ngại. Tuy vậy, với quyết tâm cao, các kỹ sư, công nhân đã làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, đến nay khoảng 75% khách hàng đã có điện trở lại.
Trong tổng số 3,8 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10, tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 3,42 triệu khách hàng được cấp điện trở lại, đạt gần 90%. Đây là nỗ lực rất lớn của ngành Điện lực miền Bắc nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân, phục vụ sản xuất, kinh doanh và góp phần bảo đảm an sinh xã hội sau bão.