Các công trình tiêu biểu của Hà Nội năm 2024

Năm 2024, Thủ đô Hà Nội đã khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của Thủ đô.

Ngày 8/8/2024, đoạn trên cao dài 8,5km của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội chính thức vận hành thương mại sau 14 năm triển khai xây dựng, đem đến niềm phấn khởi cho người dân Thủ đô. Từ đó, tiếp tục tạo thói quen đi lại bằng phương tiện công cộng văn minh, hiện đại. Đến nay, tuyến này đã vận chuyển trên 1,3 triệu lượt khách an toàn, trong đó ghi nhận kỷ lục có ngày đón trên 100.000 lượt/khách.

Cùng với đó, năm 2024, nhiều công trình hạ tầng giao thông khác đã hoàn thành và đưa vào khai thác, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Đó là dự án mở rộng đường đê Âu Cơ - Nghi Tàm dài 3,7km, xây dựng đường nối Nguyễn Văn Cừ đến đê Ngọc Thụy trên địa bàn quận Long Biên và hai cầu vượt thép tại nút giao Mai Dịch.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Cung thiếu nhi Hà Nội được gắn biển dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 21/9, là công trình hiện đại nhất cả nước có diện tích gần 40.000m², đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa của thiếu nhi Thủ đô. Công trình được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Cung thiếu nhi Hà Nội cho biết: "Cung thiếu nhi có thiết kế đặc biệt, theo xu hướng xanh. Trong hai khối tròn thì khối tròn nhỏ thể hiện là hoa, khối lớn là quả. Các khối khác đều có đường cong, kết nối liên thông liên tục. Điểm nhấn là tháp thiên văn, nơi có thể ngắm cảnh quan xung quanh và cũng là biểu tượng của ngọn đuốc khi thắp sáng lên".

Tọa lạc trên khu đất rộng 6,8ha tại quận Hà Đông, Bệnh viện nhi Hà Nội với quy mô giai đoạn 1 là 200 giường bệnh, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/10/2024, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Thủ đô, các tỉnh lân cận.

Trên lĩnh vực môi trường, ngày 1/12/2024, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với công suất 100.000 m³/ngày hoạt động, góp phần nâng tỷ lệ xử lý nước thải của thành phố lên 40%. Cùng với dự án đưa nước sông Hồng về bổ cập tới đây, dự án Yên Xá đóng vai trò quan trọng trong hồi sinh sông Tô Lịch, hướng tới mục tiêu tỷ lệ xử lý nước thải đạt 50% vào năm 2025.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thời tiết Hà Nội ngày 22/5 dự báo nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ; từ sau 16 giờ, mưa dông trên diện rộng với cường độ mạnh khả năng xuất hiện.

Người dân được hướng dẫn góp ý sửa Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VneID với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu”.

Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hơn 12,5 tỷ đồng các hành vi vi phạm: kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, mỹ phẩm, quần áo, đồ trang sức… nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Một số người dân ở Hà Nội vẫn bị lừa đảo chiếm đoạt tiền, dù thực hiện xác thực khuôn mặt với tài khoản ngân hàng.

Hai đối tượng trộm cắp tài sản của người dân bằng thủ đoạn móc cốp xe ở Hà Nội đã nhanh chóng bị Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) bắt giữ.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 - Cục CSGT vừa phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Bình Phước, Khánh Hòa chặn bắt các đối tượng phạm tội đang trên đường bỏ trốn.