Cả nước đón 8 triệu lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ | Hà Nội tin mỗi chiều
Cả nước đón 8 triệu lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 27/4 đến 1/5), ước tính các điểm du lịch, nghỉ dưỡng cả nước đã đón và phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú trên phạm vi toàn quốc đạt khoảng 60%, trong những ngày cao điểm đạt trên 70%, một số điểm đến ven biển đạt tỷ lệ lấp đầy 95-100% trong thời gian nghỉ lễ.
Đa số các địa bàn trọng điểm du lịch trên cả nước đều có lượng khách tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Thanh Hóa phục vụ khoảng hơn 1,5 triệu lượt khách, tăng hơn 27%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 3.805 tỷ đồng, tăng gần 33%. Quảng Ninh phục vụ khoảng hơn 1 triệu lượt khách, tăng 48%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.210 tỷ đồng, tăng 53%. Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ khoảng 969 nghìn lượt khách, tăng 2%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4%. Thủ đô Hà Nội phục vụ khoảng 738 nghìn lượt khách, tăng 4%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng gần 10%...
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, công tác phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được chuẩn bị từ sớm; các địa phương, doanh nghiệp chủ động đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tai nạn, sự cố đáng tiếc. Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày nên hầu hết các điểm đến đã đón lượng khách nhiều hơn, thời gian lưu trú dài hơn, doanh thu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Số lượng khách quốc tế vẫn có đà tăng trưởng tốt dù đã qua mùa cao điểm. Giá phòng và các dịch vụ du lịch không có nhiều biến động lớn. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm đến được đảm bảo.

5 ngày nghỉ lễ, TNGT giảm cả 3 tiêu chí
Kết thúc 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, mặc dù tình hình tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, song có những thời điểm, TNGT tăng cao so với bình thường. Số vụ vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện và xử lý trong đợt nghỉ lễ vẫn ở mức cao, lên đến hơn 21.000 trường hợp.
Theo thống kê của Bộ Công an, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 27/4-1/5, toàn quốc xảy ra 347 vụ TNGT, làm chết 138 người, bị thương 285 người, so với năm 2023, có chiều hướng giảm. Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 78 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là hơn 21.000 trường hợp, chiếm gần 27% tổng số vi phạm; có 87 trường hợp lái xe dương tính với ma tuý… Theo đánh giá của Bộ Công an, tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước cơ bản được đảm bảo; lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào ngày đầu và cuối của kỳ nghỉ lễ do nhân dân về quê, đi du lịch, gây ra hiện tượng ùn tắc tại các cửa ngõ khi người dân rời thành phố lớn và trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ.
Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhìn chung, TNGT trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay đã giảm đáng kể so với năm 2023. Tuy vậy, có những thời điểm, số người chết do TNGT tăng so với bình quân ngày thường và so với ngày nghỉ lễ năm 2023. Hành vi vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện và xử lý vẫn ở mức đáng lo ngại. Nếu cả năm 2023, có khoảng 770.000 trường hợp vi phạm, bình quân 2.000 trường hợp/ngày, thì những ngày nghỉ lễ vừa qua, số vụ vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện bình quân khoảng 4.500 trường hợp/ngày.
Thực tế này cho thấy lực lượng chức năng đang thực thi nghiêm túc, trách nhiệm việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác. Những nỗ lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của công an các đơn vị, địa phương, ngành giao thông vận tải đã, đang và sẽ góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời kéo giảm TNGT, đặc biệt là số người tử vong do TNGT đã giảm sâu so với cùng kỳ 2023.

Từ 2/5, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Từ hôm nay (2/5), thí sinh trên cả nước chính thức đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, tất cả thí sinh lớp 12 năm học 2023-2024 phải đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn); thí sinh tự do đăng ký trực tiếp tại các điểm thu nhận hồ sơ do sở giáo dục và đào tạo quy định. Hạn cuối đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào 17h ngày 10/5. Tại Hà Nội, có 30 địa điểm thu nhận hồ sơ của 30 phòng giáo dục và đào tạo đã sẵn sàng các điều kiện tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tự do.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra trong hai ngày 27, 28/6, với 5 bài thi, gồm 3 bài độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn); 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên.
Thí sinh lưu ý, việc đăng ký bài thi có sự khác nhau đối với thí sinh theo học ở các chương trình giáo dục. Cụ thể, để được xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải đăng ký dự thi đủ 4 bài, gồm 3 bài độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài tổ hợp do thí sinh tự chọn (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội). Trong khi đó, thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên chỉ phải đăng ký dự thi đủ 3 bài, gồm 2 bài độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài tổ hợp do thí sinh tự chọn (Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội).

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cho biết: Bộ GD-ĐT không tổ chức phân luồng đăng ký dự thi, thí sinh trên cả nước có thể cùng vào đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ ngày 2/5 cho đến hết ngày đăng ký như quy định. Cổng đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 mở trong 9 ngày, tuy nhiên thực tế những năm gần đây chỉ khoảng trong 5 - 6 ngày đầu tiên thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến. Bộ GD-ĐT luôn trực hệ thống cùng bộ phận kỹ thuật để hỗ trợ các sở GD-ĐT, các trường THPT trong thời gian thí sinh đăng ký dự thi.
Bộ GD-ĐT cũng nêu một số lưu ý trong quá trình đăng ký dự thi: ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải là 400 x 600 pixel, được chụp theo kiểu căn cước công dân và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng. Thí sinh đã đăng ký sơ tuyển phải dùng giấy tờ cá nhân thống nhất khi đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đặc biệt, thí sinh trong diện được hưởng các chế độ ưu tiên, khuyến khích cần nhập các giấy tờ kèm theo để đảm bảo được xem xét cộng điểm theo quy định. Nếu không thực hiện việc này, thí sinh sẽ không được xét các điểm ưu tiên, khuyến khích. Điểm mới năm nay là các điểm đăng ký thi sẽ hỗ trợ thí sinh một phần việc như tra cứu thông tin về diện ưu tiên khu vực để cung cấp cho thí sinh đăng ký chính xác. Do vậy, Bộ GD-ĐT lưu ý các thí sinh cần cập nhật đủ dữ liệu lên hệ thống để được bảo đảm quyền lợi. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 11 đến 17/ 5, các đơn vị tiến hành rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh và rà soát điểm bảo lưu của thí sinh (nếu có). Chậm nhất ngày 7/6, các đơn vị đăng ký dự thi phải thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện thi.


“Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất, trong lòng dân và trong trái tim nhân loại”. Lời thơ, lời ca ấy đã phần nào nói lên tình cảm kính yêu và niềm tự hào của nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong số rất nhiều ca khúc sẽ được vang lên trong chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “Người là niềm tin tất thắng” do Đài Hà Nội thực hiện vào đúng ngày 19/5.
Covid-19 hiện đã được coi là bệnh lưu hành tại Việt Nam, bởi vậy chúng ta cần tiếp cận Covid-19 như một bệnh truyền nhiễm thông thường, không chủ quan nhưng cũng không cần hoang mang.
Thành phố Hà Nội đang nỗ lực để mùa tuyển sinh năm nay diễn ra suôn sẻ, công bằng và minh bạch hơn, với điểm đáng chú ý nhất là bám sát tiêu chí “học gần nhà”.
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa phát động một đợt cao điểm toàn quốc để truy quét hàng giả, hàng nhái, buôn lậu và gian lận thương mại.
Một nguyên Cục trưởng và bốn cán bộ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa bị khởi tố vì hành vi nhận hối lộ vào ngày 13/5. Những người từng được trao quyền bảo vệ sự an toàn cho bữa ăn của hàng triệu người, nay lại bị cáo buộc “bán rẻ” chính điều đó.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có một đề xuất thu hút sự quan tâm của dư luận: Bỏ cấp bằng tốt nghiệp THCS - hay quen gọi là bằng tốt nghiệp lớp 9. Vậy, không cấp bằng, liệu học sinh có được học tiếp không? Có bị thiệt thòi gì không?
0