Ca kịch ‘Khát vọng Dam Săn’ sắp ra mắt tại Hà Nội
Chương trình do Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk biểu diễn vào các tối 12-13/4. Sự kiện hứa hẹn là điểm nhấn văn hóa dịp tháng 4/2025, mang đến cho công chúng cơ hội cảm nhận văn hóa Tây Nguyên đầy đặc sắc.
Âm thanh cồng chiêng ngân vang, những giai điệu dân ca Êđê, M’nông, Gia Rai hòa quyện cùng nhạc cụ tre nứa tạo nên bức tranh âm thanh vừa trầm hùng, vừa thánh thót như tiếng suối giữa rừng sâu. Tất cả sẽ được tái hiện trong ca kịch “Khát vọng Dam Săn”. Tác phẩm gồm 5 chương do nhạc sĩ Nguyễn Cường là tác giả, lấy cảm hứng từ “Sử thi Dam Săn”. Được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc và sân khấu đậm đà bản sắc, vở ca kịch không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa Êđê mà còn hướng tới trở thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo của Đắk Lắk và Tây Nguyên. Tối 13/4, vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” sẽ được biểu diễn tại Nhà hát Kịch Hà Nội.
Nghệ sĩ ưu tú Y Joel Knul - thủ vai Dam Săn trong ca kịch “Khát Vọng Dam Săn” chia sẻ: “Đây là một vinh dự lớn đối với bản thân Y Joel khi mà được phân vai diễn và được đi diễn ở các tỉnh khác. Đợt này diễn ở Thủ đô, chương trình ca kịch Dam Săn lại có một sự khác biệt, hy vọng truyền tải được những nội dung của ca kịch để làm sao cho nó được tốt hơn".
Diễn ra vào lúc 19h30 tối thứ Bảy (12/4) tại sân khấu vườn hoa Đền Bà Kiệu, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, chương trình “Tiếng gọi Cao nguyên” đưa khán giả bước vào bản hòa âm sống động của đại ngàn. Đặc biệt, chương trình sẽ tái hiện không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Chúng tôi hy vọng qua đợt lần này, các hoạt động, chương trình văn hóa nghệ thuật của các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt của Đắk Lắk sẽ đến được nhiều hơn với Thủ đô Hà Nội và chúng tôi cũng hy vọng rằng, sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật do các văn nghệ sĩ ở Hà Nội đến được với khán giả ở Tây Nguyên thông qua các chương trình giao lưu".
Chuỗi sự kiện lần này là tình cảm, tâm huyết của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung dành cho người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế, qua đó lan tỏa văn hóa, nghệ thuật Tây Nguyên, góp phần thu hút du khách đến Đắk Lắk.


Sau thành công của triển lãm đầu tiên "Mơ xuân" năm 2022, nữ nghệ sĩ điêu khắc Lưu Thanh Lan đã tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai mang tên “Không gian phồn thực”.
Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20km, khu sinh thái Đồi 79 mùa xuân thuộc xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh là một không gian rộng thoáng và tràn ngập màu xanh, khiến ai đến thăm cũng ấn tượng.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sáng 11/5 đã trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025.
Tại Việt Nam, ngành hoa cây cảnh ngày càng khẳng định vai trò trong nông nghiệp hiện đại với diện tích trồng khoảng 45.000 ha, giá trị sản xuất trên 45.000 tỷ đồng/năm và kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD.
Nằm trong khuôn khổ của triển lãm “Sắc Lụa”, Workshop “Nhuộm khăn tơ tằm” của họa sĩ Hội Trần đã mang đến một trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đầy thú vị cho những người tham gia.
Triển lãm “Hà Nội ơi” được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên. Qua lăng kính của 9 nhiếp ảnh gia, Triển lãm hé lộ những khung cảnh đặc trưng, mang đậm dấu ấn thời gian và văn hóa.
0