Brazil đề xuất sứ mệnh hòa bình Ukraine do LHQ đứng đầu

Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đề xuất thành lập một sứ mệnh hòa giải do Liên Hợp Quốc cùng các quốc gia Nam bán cầu đứng đầu nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine theo hướng tiếp cận thực tế, hiệu quả.

Ông Lula da Silva cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng chấp nhận một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày nếu các cuộc đàm phán tiếp tục dựa trên thỏa thuận đã được bàn thảo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3/2022. 

Theo kế hoạch, đoàn đại biểu Liên Hợp Quốc cùng các quốc gia đang phát triển sẽ đến Ukraine và Nga để lắng nghe ý kiến hai bên, từ đó xây dựng đề xuất thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Brazil khẳng định thỏa thuận hòa bình đang trong tầm tay, nhưng không thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán song phương hiện nay vì cả hai bên đều gặp khó khăn trong việc giải thích những giới hạn của mình với người dân.

Hồi đầu tháng 6 vừa qua, Nga và Ukraine đã tiến hành vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, đạt được thỏa thuận trao đổi một số tù nhân chiến tranh. Sau đó, hai lãnh đạo Nga và Mỹ đã có cuộc điện đàm để thảo luận về kết quả đàm phán.

Ngoài vấn đề Ukraine, Tổng thống Lula da Silva cũng kêu gọi tăng cường sự đại diện của các nước Nam bán cầu trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thay đổi Hiến chương Liên Hợp Quốc để phản ánh đúng thực tế chính trị toàn cầu hiện nay. Ông Lula da Silva cho rằng thế giới đang thiếu sự đồng thuận về các cuộc xung đột và cần một Hội đồng Bảo an đại diện hơn, có sự tham gia của các nước châu Phi, Mỹ Latinh, cũng như các quốc gia Trung Đông.

Tổng thống Brazil cũng bày tỏ quan ngại về sự im lặng của cộng đồng quốc tế trước các cuộc khủng hoảng nhân đạo, nhấn mạnh rằng mọi người đều có quyền được đối xử nhân đạo, bất kể quốc tịch hay vùng miền.

Đề xuất của ông Lula được đưa ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc chỉ trích Mỹ đã ngăn chặn nghị quyết ngừng bắn tại Gaza tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, làm dấy lên tranh cãi về quyền phủ quyết của Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC 3) chính thức khai mạc tại thành phố Nice, Pháp vào sáng nay (9/6).

Làn sóng biểu tình nhằm phản đối các cuộc truy quét nhập cư tại thành phố Los Angles, bang California, Mỹ, tiếp tục có những diễn biến căng thẳng.

Israel đã chặn một con tàu chở viện trợ đến Gaza, trên đó có cô Greta Thunberg và nhiều nhà hoạt động nổi bật khác, bắt giữ những người trên tàu và đưa họ về Israel.

Ít nhất 15 người đã tử vong sau khi một xe buýt chở sinh viên của Đại học Pendidikan Sultan Idris (Upsi) và một xe đa dụng (MPV) va chạm trên đường cao tốc Malaysia vào sáng sớm nay ngày 9 tháng 6.

Việc Nga tiến vào khu vực Dnipropetrovsk được cho là một đòn giáng chiến lược vào Ukraine, báo hiệu nguy cơ xung đột leo thang.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 8/6 tuyên bố Pháp sẽ dẫn đầu nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ tài nguyên biển, bất chấp việc thiếu hỗ trợ từ Mỹ.