Bốn 'lằn ranh đỏ' ông Tập Cận Bình đặt ra với Mỹ
Thời điểm cuộc gặp gỡ chỉ hơn 2 tháng trước khi ông Biden mãn nhiệm và cựu Tổng thống Donald Trump trở lại cầm quyền ở nước Mỹ.
Khi trước, ông Trump áp thuế bảo hộ thương mại để phát động "cuộc chiến" thương mại với Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ sắp kết thúc hiện tại, ông Biden đi còn xa hơn ông Trump trong cuộc xung khắc thương mại và các mối bất hoà khác giữa Mỹ và Trung Quốc. Đối với ông Trump như thế dường như vẫn chưa đủ. Suốt cuộc vận động tranh cử tổng thống vừa qua, ông Trump thường xuyên lớn giọng tuyên bố sẽ gia tăng mức thuế bảo hộ thương mại đối với hàng hoá của Trung Quốc ngay trong ngày cầm quyền đầu tiên.
Hai nhân sự được ông Trump chọn làm bộ trưởng ngoại giao và cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền mới ở Mỹ đều thiếu kinh nghiệm và từng trải về chính trị thế giới và ngoại giao quốc tế nhưng lại đều rất không thân thiện với Trung Quốc và chủ trương tăng cường xung khắc, bất hoà giữa Mỹ và Trung Quốc. Tất cả đều là những điềm báo bất lành cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian tới. Vì thế, bốn lằn ranh đỏ được ông Tập Cận Bình đưa ra khi gặp ông Biden, nhưng trong thực chất là thông điệp gửi tới ông Trump.
Bốn lằn ranh đỏ thật ra là bốn vấn đề hoặc bốn lĩnh vực trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ mà phía Trung Quốc coi là bất di bất dịch và sẽ không nhượng bộ hay thoả hiệp với Mỹ, bất kể ai hiện tại đang cầm quyền và tới đây lên cầm quyền ở Mỹ.
Theo ông Tập Cận Bình, đó là Đài Loan, dân chủ và nhân quyền, con đường đi lên và hệ thống chính trị mà Trung Quốc đã lựa chọn, và quyền được phát triển của Trung Quốc. Ẩn hiện phía sau là thông điệp "Trung Quốc muốn hữu hảo với Mỹ nhưng cũng sẵn sàng đối địch Mỹ và chỉ khi Mỹ tôn trọng lợi ích và chấp nhận quan điểm của Trung Quốc trong 4 vấn đề trên, tức là không bước qua lằn ranh đỏ thì quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc mới có thể bình thường và phát triển được".
Qua đó, có thể thấy Trung Quốc hiện đã chuẩn bị ứng phó với những quyết sách bất ngờ, ngẫu hứng và khó lường trước của ông Trump liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng mối quan hệ song phương trong thời gian tới sẽ xấu thêm đi chứ không được cải thiện, sẽ thêm căng thẳng chứ không đi vào hoà dịu. Trung Quốc dường như nhắn nhủ ông Trump và cộng sự rằng triển vọng quan hệ song phương phụ thuộc vào Mỹ và nếu bị xấu thêm đi thì do Mỹ chứ không phải do Trung Quốc. Trung Quốc ngả bài từ khi ván bài chưa bắt đầu để giành thế chủ động, buộc ông Trump và cộng sự không thể dấu bài mãi.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0