Ả Rập Xê Út đăng cai Vòng chung kết World Cup 2034

Sau cuộc họp đại hội đồng bất thường với đại diện của 211 Liên đoàn bóng đá trực thuộc FIFA, Chủ tịch Gianni Infantino đã công bố chủ nhà của hai kỳ World Cup 2030 và 2034.

Tại kỳ World Cup 2030, FIFA trao quyền chủ nhà cho ba quốc gia là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc. Tuy nhiên để kỷ niệm 100 năm kể từ khi World Cup lần đầu được tổ chức tại Uruguay, ba trận đấu đầu tiên của Vòng chung kết World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại ba quốc gia Nam Mỹ Uruguay, Argentina và Paraguay. Đây là lần đầu trong lịch sử, World Cup diễn ra tại nhiều châu lục khác nhau.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út sẽ là nước chủ nhà của Vòng chung kết World Cup 2034. Đất nước Tây Á gần như không vướng phải sự cạnh tranh nào khi hai nước từng xin tham gia đăng cai là Indonesia và Australia đều rút lui.

Vòng chung kết World Cup 2034 tại Ả Rập Xê Út sẽ là lần thứ hai một quốc gia Trung Đông tổ chức sau lần đầu tại Qatar cách đây hai năm. Dự kiến, Ả Rập Xê Út sẽ xây thêm 8 sân vận động để phục vụ cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Oklahoma City Thunder đã dập tắt nỗ lực ngược dòng của Indiana Pacers ở game 5 để vươn lên dẫn trước 3-2 ở NBA Finals 2025.

Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại chuyến tập huấn tại Nhật Bản với thành tích bất bại ở ba trận đấu giao hữu chất lượng.

CLB Thể Công Viettel thông báo chia tay tiền vệ Nguyễn Đức Chiến sau khi mùa giải 2024/2025 khép lại.

Phong trào tập luyện bóng chày ở Việt Nam đang được đẩy mạnh và có nhiều cơ hội phát triển.

Phía sau những mũi tên trúng đích là bài toán khó về trẻ hóa lực lượng của bộ môn bắn cung Việt Nam.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ không nhập tịch ồ ạt như Malaysia hay Indonesia.