Bộ Y tế Mỹ cắt giảm 10.000 nhân viên
Theo kế hoạch tái cấu trúc, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ sẽ tinh gọn bộ máy từ 28 đơn vị xuống 15 đơn vị, số văn phòng khu vực giảm từ 10 xuống 5. Cùng với khoảng 10.000 nhân viên đã tự nguyện nghỉ việc trước đó, tổng số nhân sự toàn thời gian của Bộ sẽ giảm từ 82.000 xuống còn 62.000 người. Trong đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC cắt giảm khoảng 2.400 nhân viên, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA giảm 3.500 nhân viên.

Cơ quan này cho biết, việc cắt giảm lực lượng lao động sẽ tiết kiệm được 1,8 tỷ USD mỗi năm.
Bộ trưởng Robert Kennedy đã chỉ trích cơ quan y tế là một bộ máy quan liêu lan rộng và hoạt động kém hiệu quả. Bộ trưởng Kennedy thừa nhận rằng đây sẽ là “giai đoạn đau đớn” đối với các cơ quan y tế hàng đầu của quốc gia, chịu trách nhiệm theo dõi các bệnh truyền nhiễm, kiểm tra thực phẩm và bệnh viện cũng như giám sát các chương trình bảo hiểm y tế.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0