Bộ Y tế đề xuất nâng mức hỗ trợ BHYT học sinh lên 50%

Bộ Y tế đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) lên tối thiểu 50% đối với học sinh phổ thông từ lớp 1 tới lớp 12 thay mức đóng 30% như hiện nay.

Hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, còn lại học sinh - sinh viên tự đóng 70%).

Theo đánh giá, nếu chính sách này được thông qua, ngân sách nhà nước sẽ phải chi khoảng 3.700 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ học sinh đóng BHYT.

Như vậy, nếu được nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế lên 50%, học sinh chỉ cần đóng 631.800 đồng một năm, tương đương gần 53.000 đồng/tháng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngày 9/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ năm trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, khóa XV, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lập pháp, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Lòng xe điếu - thực phẩm đang gây sốt trên mạng xã hội thời gian gần đây, dù là mặt hàng nội tạng động vật được cho là khan hiếm nhưng lại được quảng cáo là có sẵn thông qua các kênh mạng xã hội.

Dự báo ngày 9/5, Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đại sứ các nước Lào, Phillipines và Ấn Độ vào sáng nay 8/5.

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi), các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung quy định quản lý hoạt động kinh doanh, buôn bán hóa chất, đặc biệt là hóa chất đặc biệt nguy hiểm như xyanu trong buổi họp ngày 8/5.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV vào chiều 8/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về ba dự án luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; và Luật Thanh tra (sửa đổi).