Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra việc 'thổi' giá chung cư
Giá nhà chung cư ở Hà Nội đã tăng tới 30% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Công ty dịch vụ bất động sản thương mại CBRE, giá bán căn hộ mới hiện trung bình là 56 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT và phí bảo trì). Trên thị trường thứ cấp, giá bán chung cư chuyển nhượng tăng 17% theo năm (mức cao nhất từ trước đến nay). Giá chung cư cũ hiện cũng ở ngưỡng hơn 36 triệu đồng/m2.
Tình trạng chung cư bị thổi giá, tăng ảo đã được Bản tin nhà đất Đài Hà Nội đề cập, phân tích trong nhiều số gần đây. Bởi thực tế, đến hết năm 2023, Hà Nội vẫn còn tồn kho khoảng 27.500 căn chung cư. Trong đó:
- Căn hộ trung - cao cấp (hạng B) chiếm 85%
- Căn hộ sơ cấp (hạng C) chiếm 9%
Như vậy, nguồn cung KHÔNG thiếu - mà chỉ thiếu nguồn cung nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội.

Số liệu mới nhất Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hà Nội cung cấp cho thấy số hồ sơ đăng ký chuyển nhượng bất động sản không hề tăng đột biến. Cụ thể:
- Tháng 11/2023: 3.430 hồ sơ
- Tháng 12/2023: 3.553 hồ sơ
- Tháng 01/2024: 3.475 hồ sơ
- Tháng 02/2024: 1.584 hồ sơ
- Tháng 03/2024: 3.434 hồ sơ
Điều này cho thấy chung cư ở Hà Nội đang bị các nhóm đầu cơ, môi giới "thổi" giá bất hợp lý để trục lợi. Nhiều chuyên gia cảnh báo, hiện nay, phân khúc chung cư đang có dấu hiệu bong bóng, nếu để giá phân khúc này tiếp tục tăng thì rất có khả năng vỡ bong bóng vào cuối năm nay, làm cho toàn bộ thị trường rơi vào tình trạng bi quan hơn.
Theo văn bản của Bộ Xây dựng, ngày 20/4 sẽ là thời hạn TP. Hà Nội báo cáo về công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nếu phát hiện các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ hay các hành vi vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản.


Do còn một số vướng mắc về pháp lý dự án nhà ở xã hội Bảo Ngọc tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên vẫn chưa thể triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến tiến độ chung của Thành phố.
Các cơ quan quản lý và chuyên gia đã đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng nhà tái định cư sang nhà ở xã hội. Tuy nhiên, để thực hiện GPMB vẫn còn nhiều vướng mắc về pháp lý cần sớm được tháo gỡ.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 98 hướng dẫn thực hiện Luật nhà ở 2023. Trong đó, có qui định việc bồi thường và tái định cư đối với căn hộ chung cư không thuộc tài sản công.
Trên địa bàn thành phố Hà Nội có 69.712 chung cư mini, nhà trọ. Tuy nhiên, có gần 68% trường hợp chưa đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Phúc Đồng, sẽ mở bán 308 căn hộ nhà ở xã hội dự án Hope Residences với mức giá 16 triệu đồng/m².
Số lượng dự án mới mở bán trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều gia tăng trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, trong khi nhu cầu của 70% người lao động lại nằm ở phân khúc trung cấp và giá rẻ.
0