Bộ Tư pháp Mỹ phản đối kế hoạch TikTok của ông Trump
Đạo luật "Bảo vệ người Mỹ khỏi những ứng dụng bị kiểm soát bởi đối thủ nước ngoài" đã được Tổng thống Joe Biden ký thành luật hồi tháng 4/2024. Luật này yêu cầu ByteDance, công ty mẹ Trung Quốc của TikTok phải thoái vốn khỏi nền tảng này tại Mỹ, nếu không, Tik Tok sẽ phải đối mặt với lệnh cấm.
Theo Chính phủ Mỹ, việc Trung Quốc kiểm soát TikTok thông qua ByteDance là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Việc TikTok thu thập một lượng lớn dữ liệu nhạy cảm về 170 triệu người Mỹ khiến ứng dụng này có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ cho hoạt động gián điệp.
Tuần trước, ông Trump đã đệ trình một bản tóm tắt pháp lý, lập luận rằng ông cần có thời gian sau khi nhậm chức vào ngày 20/1 để tìm ra một giải pháp chính trị cho vấn đề. Tòa án dự kiến sẽ nghe các lập luận trong vụ việc vào ngày 10/1 tới. Nếu tòa án không ngăn chặn luật nói trên trước ngày 19/1, người dùng mới sẽ không thể tải TikTok từ các cửa hàng ứng dụng của Apple hoặc Google, nhưng người dùng hiện tại vẫn có thể tiếp tục truy cập ứng dụng. Các dịch vụ trên ứng dụng này sẽ xuống cấp theo thời gian và cuối cùng ngừng hoạt động do các công ty sẽ bị cấm cung cấp dịch vụ hỗ trợ.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0