Bỏ tư duy 'không quản được thì cấm' trong xây dựng Luật

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, quá trình xây dựng luật phải đảm bảo xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, theo hướng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Ngày 19/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề Chính phủ họp về xây dựng pháp luật tháng 3/2025.

Thủ tướng yêu cầu pháp luật phải cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là nghị quyết, kết luận, chỉ thị mới được ban hành và xây dựng đảm bảo "6 rõ", gồm: "rõ nội dung kế thừa, lược bỏ"; "rõ nội dung sửa đổi, hoàn thiện"; "rõ nội dung bổ sung"; "rõ nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính"; "rõ nội dung phân cấp, phân quyền từ đâu, đến đâu"; "rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau và hướng xử lý".

Thủ tướng lưu ý, trong quá trình xây dựng luật phải đảm bảo xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, theo hướng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Luật chỉ quy định theo hướng khung, mang tính nguyên tắc; những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thẩm quyền cơ quan nào, cấp nào thì cơ quan, cấp đó ra quy định; xây dựng một luật để sửa nhiều luật.

Thủ tướng chỉ đạo, luật được xây dựng để thực thi đảm bảo "5 rõ" là: "rõ người", "rõ việc", "rõ thời gian", "rõ trách nhiệm", "rõ sản phẩm". Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan tập trung rà soát các quy định pháp luật hiện hành nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức bộ máy mới; bảo đảm thông suốt, hiệu quả, không để khoảng trống pháp lý, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Tiếp tục tổ chức tốt việc triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội các luật, nghị quyết tại phiên họp sắp tới của Quốc hội khóa XV, bảo đảm tiến độ, chất lượng; xây dựng, trình các luật, nghị quyết phục vụ việc sắp xếp bộ máy hành chính các cấp, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của cơ quan. Đặc biệt, chủ động phối hợp với cơ quan của Quốc hội trong việc trình, tiếp thu, hoàn thiện, trình các dự án luật, nghị quyết; báo cáo cấp có thẩm quyền với những vấn đề phát sinh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày mai (5/5), chia làm hai đợt: đợt 1 từ 5/5 đến 28/5, đợt 2 từ 11/6 đến 28/6.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang chiều 3/5 cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan đến vụ án mạng xảy ra rạng sáng 30/4, tại phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Khi chị N trở về nhà, mở được cửa vào nhà thì phát hiện hai em ruột (5 và 6 tuổi) đã tử vong trên giường; khi xuống dưới nhà bếp tiếp tục phát hiện mẹ ruột (45 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ.

Sau kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội được nghỉ Lễ Quốc khánh 2025 kéo dài 4 ngày.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập các tổ công tác đi xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc một số cá nhân sử dụng xe ô tô chặn đường để đoàn xe doanh nhân (không phải xe thuộc đối tượng ưu tiên) băng qua Quốc lộ 20, đoạn trước cổng Khu du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen.

Lãnh đạo xã Đăk Lua (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) ngày 3/5 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhân viên bảo vệ rừng tử vong do bò tót trong Vườn Quốc gia Cát Tiên húc.