Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Ukraine
Chuyến thăm của ông Bessent nhằm đàm phán một thỏa thuận trao quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên của Ukraine để đổi lấy viện trợ quân sự.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine và các đồng minh của Mỹ lo ngại về nguy cơ sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức dưới thời chính quyền Tổng thống Trump.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Bessent phát biểu: “Tổng thống Trump có kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận hợp tác kinh tế. Đổi lại, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ vật chất cho Ukraine”.
Tổng thống Zelensky đã mô tả thỏa thuận này là một “kế hoạch chi tiết” về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, đồng thời cho biết Ukraine muốn hợp tác đầu tư vào tài nguyên thiên nhiên của mình. Ông bày tỏ sự biết ơn đối với Tổng thống Trump và khẳng định, ông tin rằng ông Trump sẽ thúc đẩy các nỗ lực ứng phó với Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Về phần mình, ông Bessent cho biết, chuyến thăm của ông tới Ukraine là "một tín hiệu mạnh mẽ và chấm dứt xung đột là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Trump". Ông cũng nhấn mạnh mục đích chuyến thăm là để đảm bảo "người dân Mỹ hiểu những gì chúng tôi đang làm tại đây".
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã nêu ra năm lý do tại sao ông tin rằng dự thảo thỏa thuận hợp tác giữa Ukraine và Mỹ là cần thiết cho cả hai quốc gia. Ông Bessent nhấn mạnh rằng, thỏa thuận này đặc biệt quan trọng đối với tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến của Nga với Ukraine.
Theo ông Bessent, thỏa thuận sẽ mang lại sự bảo đảm mạnh mẽ hơn cho người dân Ukraine về sự hỗ trợ liên tục từ Mỹ. Ông còn cho biết, thỏa thuận sẽ khẳng định rằng Ukraine và Mỹ không chỉ chia sẻ những giá trị chung, mà còn sẽ thống nhất hơn trong các vấn đề kinh tế, với lợi ích của người dân Mỹ được đặt lên hàng đầu.

Thêm vào đó, ông Bessent nhấn mạnh rằng, càng có nhiều đầu tư từ Mỹ vào Ukraine, thì an ninh của người dân Ukraine càng được đảm bảo. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng nền kinh tế Ukraine sẽ phục hồi mạnh mẽ sau khi chiến sự kết thúc. Cuối cùng, ông cho rằng việc Mỹ xem xét kỹ lưỡng nền kinh tế Ukraine có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi sau xung đột.
Theo tờ New York Times, chính quyền Trump hiện đang tìm kiếm một thỏa thuận đảm bảo quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, bao gồm các khoáng sản quan trọng, để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự tiếp theo từ Mỹ.
Trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Ba, ông Trump cho biết, ông cử ông Bessent đến Ukraine vì "cuộc chiến này phải và sẽ sớm kết thúc - quá nhiều cái chết và tàn phá". Ông Trump cũng cho biết,, chuyến thăm này sẽ đề cập đến viện trợ của Mỹ cho Ukraine và nhấn mạnh rằng Mỹ đã chi hàng tỷ USD mà không thu được kết quả gì.
Tổng thống Zelensky hoan nghênh chuyến thăm của ông Bessent và cho biết các cuộc đàm phán với đại diện Mỹ sẽ sớm bắt đầu.
Sự lựa chọn đưa ông Bessent thay vì một quan chức an ninh hay quân sự cấp cao phản ánh sự tập trung của ông Trump vào việc đảm bảo quyền khai thác tài nguyên, cho thấy ưu tiên chiến lược mới của Mỹ trong quan hệ với Ukraine.


Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Myanmar là 3.301 người, trong khi 4.792 người bị thương và 221 người vẫn mất tích.
Tổng thống Donald Trump quyết định gia hạn thêm 75 ngày để công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance bán các tài sản TikTok tại Mỹ cho một nhà đầu tư không phải Trung Quốc, nếu không sẽ đối mặt với lệnh cấm.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 4/4 báo cáo nguồn cung cấp điện và nước tại Myanmar vẫn bị gián đoạn, làm giảm khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và tăng nguy cơ bùng phát bệnh tật.
Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, nước này đã nhận được “kết quả tốt nhất trong một loạt các thỏa thuận khó khăn” từ động thái áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một tuyên bố vào ngày 4/4.
Các Bộ trưởng Ngoại giao NATO đã kết thúc hai ngày họp tại Brussels vào ngày 4/4, tập trung vào công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới tại The Hague.
Bộ tài chính Trung Quốc thông báo sẽ áp thuế 34% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Mỹ, bắt đầu từ ngày 10/4.
0