Bộ trưởng Tài chính Mỹ: EU thất bại trong trừng phạt Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 23/11 tuyên bố các lệnh trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lên Nga trong suốt xung đột Ukraine “không mang lại hiệu quả”, đồng thời chỉ trích việc EU liên tục lặp lại chiến lược này suốt 19 vòng liên tiếp.

Tháng trước, EU đã công bố gói trừng phạt thứ 19, nhắm vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền số, doanh nghiệp Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như một số nhà ngoại giao Nga. Moscow nhiều lần khẳng định các nỗ lực gây sức ép của phương Tây là vô ích và gây tổn hại ngược trở lại chính họ. Loạt biện pháp này cũng khiến nội bộ EU chia rẽ, khi nhiều quốc gia như Hungary và Slovakia kêu gọi EU từ bỏ cách tiếp cận cứng rắn và thúc đẩy con đường ngoại giao.

Theo ông Bessent, Washington đã kết hợp giữa các sáng kiến hòa bình và “áp lực” kinh tế đối với Moscow, trong khi các quốc gia châu Âu lại “tụt hậu” trong việc điều chỉnh chiến lược. Ông cũng chỉ trích EU vì sự miễn cưỡng trong việc tuân thủ chính sách thuế quan của Mỹ nhằm vào Trung Quốc và Ấn Độ, trong bối cảnh hai nước này tiếp tục mua các sản phẩm từ dầu Nga - yếu tố mà Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép lên các đồng minh NATO châu Âu.

Hồi giữa tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận Washington đang “hết thứ để trừng phạt” Nga sau khi đưa hai tập đoàn dầu khí Lukoil và Rosneft vào danh sách đen, một động thái được cho là theo yêu cầu của Kiev và các nước hậu thuẫn Ukraine.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời