Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản bác rò rỉ thông tin mật

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth lên tiếng phản bác mạnh mẽ vụ rò rỉ thông tin liên quan đến những thảo luận về các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Vụ việc gây xôn xao dư luận sau khi tờ The Atlantic đưa tin vào ngày 13/3 rằng, ông Jeffrey Goldberg, tổng biên tập của họ vô tình được thêm vào một nhóm chat mã hóa có tên Nhóm Houthi PC.

Nhóm này có sự tham gia của các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Các cuộc trò chuyện đã đề cập đến các hoạt động quân sự của Mỹ nhắm vào lực lượng Houthi, diễn ra trước khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công Yemen vào ngày 15/3.

Tổng biên tập Goldberg cho biết, một trong những tin nhắn cuối cùng của Bộ trưởng Hegseth trước cuộc tấn công chứa thông tin chi tiết về các mục tiêu, vũ khí và trình tự tấn công. Tuy nhiên, khi được hỏi về vụ rò rỉ thông tin, ông Hegseth đã phủ nhận mọi cáo buộc và chỉ trích ông Goldberg là "một nhà báo gian dối, chuyên tung tin đồn sai sự thật".

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Brian Hughes cho biết, họ đang tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ để làm rõ cách thức số điện thoại của Tổng biên tập Goldberg có thể vô tình được thêm vào nhóm chat. Ông cũng nhấn mạnh rằng, vụ việc này phản ánh sự phối hợp chặt chẽ giữa các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, mặc dù không cho biết liệu có vi phạm an ninh quốc gia hay không.

Signal, một ứng dụng nhắn tin được mã hóa phổ biến đã được các quan chức chính quyền Mỹ sử dụng để thảo luận về các kế hoạch quân sự và các cuộc họp, cũng như giao tiếp với các đối tác nước ngoài.

Tuy nhiên, việc sử dụng Signal để chia sẻ thông tin mật về hoạt động quân sự khiến nhiều quan chức lo ngại về nguy cơ vi phạm an ninh quốc gia và các quy định liên quan đến luật pháp, như Đạo luật Gián điệp.

Một số nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa đã kêu gọi mở cuộc điều tra để làm rõ vụ rò rỉ thông tin mật, trong khi Tổng thống Trump đã được báo cáo về vụ việc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine để tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết nước này đang tạo điều kiện cho các xe tải chở thực phẩm cho trẻ em vào Dải Gaza, đồng thời dự kiến sẽ cho phép hàng chục xe chở hàng viện trợ nhân đạo khác tiếp cận khu vực này trong những ngày tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev và đối tác đang cân nhắc tổ chức một cuộc họp cấp cao với sự tham gia của Nga, Mỹ, Anh và các quốc gia châu Âu nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh thành lập “nhóm đàm phán quốc gia mở rộng thường trực” sau các cuộc đàm phán gần đây giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Trump đánh giá cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin “diễn ra rất tốt đẹp” và xác nhận rằng các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev sẽ bắt đầu “ngay lập tức”.

Những vụ đối đầu liên tiếp trên biển Baltic trong thời gian gần đây cho thấy căng thẳng Nga - NATO đang không ngừng gia tăng.