Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không dự cuộc họp viện trợ Ukraine

Lầu Năm Góc xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ không tham dự cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Brussels, Bỉ.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ vắng mặt tại một cuộc họp quan trọng của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine kể từ khi nhóm này được thành lập vào tháng 4/2022.

Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine gồm hơn 50 quốc gia, do Mỹ dẫn đầu, đã hỗ trợ Ukraine khoảng 126 tỷ USD vũ khí và viện trợ quân sự trong hơn ba năm qua. Dưới thời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Mỹ đóng vai trò chủ tịch nhóm và luôn cử đại diện cấp cao tham dự các cuộc họp hàng tháng. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết ông Hegseth vắng mặt vì lý do lịch trình, nhưng khẳng định Mỹ vẫn cam kết tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine và hướng tới một nền hòa bình bền vững.

Theo hãng tin AP, ông Hegseth cũng sẽ không tham dự cuộc họp dưới hình thức trực tuyến. Thay vào đó, Đại sứ Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker, sẽ đại diện Washington tại sự kiện lần này. Ông Hegseth dự kiến sẽ chỉ tham gia cuộc họp riêng của NATO diễn ra hôm 5/6 tại Brussels.

Tờ Politico nhận định, việc ông Hegseth vắng mặt cho thấy quan hệ giữa chính quyền Trump với châu Âu và Ukraine đang trở nên lạnh nhạt hơn. Kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền, Mỹ chưa công bố thêm viện trợ quân sự mới cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng và giảm phụ thuộc vào Washington.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Trump cho biết Trung Quốc sẽ nối lại xuất khẩu đất hiếm và nam châm sang Mỹ, góp phần hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Tổng thống Donald Trump đang xem xét bán hoặc cho đi chiếc Tesla Model S màu đỏ từng mua vào tháng 3, sau khi nổ ra tranh cãi với tỷ phú Elon Musk.

Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với hành tinh trong thế kỷ 21.

Mùa thu hoạch dâu tây năm nay tại Anh bắt đầu sớm hơn thường lệ, với năng suất cao và chất lượng vượt trội nhờ điều kiện thời tiết mùa xuân thuận lợi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức khánh thành cây cầu đường sắt cao nhất thế giới vào ngày 6/6.

Nga đề nghị IAEA làm trung gian với Mỹ về nhiên liệu hạt nhân Mỹ tại nhà máy Zaporizhzhia - nơi Nga kiểm soát, nằm trên lãnh thổ Ukraine.