Bố trí lệch giờ học, giờ làm giảm ùn tắc giao thông

Cách đây 10 năm, Hà Nội từng thí điểm bố trí lệch giờ học, giờ làm ở phạm vi hẹp, nhưng hiệu quả chưa cao. Nay, đề xuất này lại được nêu nhằm giảm ùn tắc giao thông trong khung giờ cao điểm.

Bố trí lệch giờ học, giờ làm để giảm ùn tắc giao thông không phải là ý tưởng mới, nhưng nếu được triển khai hợp lý sẽ phát huy hiệu quả khi giảm lượng phương tiện lưu thông trong giờ cao điểm. Để phương án lệch giờ học, giờ làm phát huy hiệu quả, các chuyên gia gợi ý, khung giờ 6h - 7h30 nên dành cho học sinh đến trường, từ 7h30 đến 9h dành cho người đi làm. Với khung giờ tan trường, tan công sở, ông đề xuất từ 16h - 19h, thay vì từ 16h - 18h như hiện nay.

Thực hiện được việc này, lập tức lượng người và xe trên đường Hà Nội sẽ giảm ít nhất từ 30% đến 50%. Điều này đã được chứng minh cụ thể khi vào các dịp nghỉ hè, học sinh được nghỉ học giao thông tại Hà Nội thường thông thoáng hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời