Thông qua Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi)

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa vào chiều 18/6, với 408/420 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 85,36%.

Sau khi tiếp thu và chỉnh lý, dự thảo Luật gồm 3 điều, 27 khoản; sửa đổi 29 điều, bổ sung 14 điều mới, đồng thời bãi bỏ 34 điều và 3 khoản thuộc 2 điều.

Luật quy định việc bắt buộc truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa có mức độ rủi ro cao, do bộ hoặc cơ quan ngang bộ thực hiện. Các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa được khuyến khích và hỗ trợ triển khai truy xuất nguồn gốc; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhằm bảo đảm minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc và kết nối dữ liệu trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào chiều 18/6, tại Hà Nội.

Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ trưởng Tài chính khẳng định các công trình trọng điểm quốc gia đều vượt tiến độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1178 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tổ công tác số 8 làm việc với huyện Đan Phượng về chuẩn bị vận hành chính quyền 2 cấp từ 1/7, yêu cầu đặt sự hài lòng của người dân lên hàng đầu nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường chiều 18/5 cho rằng, bên cạnh khuyến khích đầu tư, cần có cơ chế kiểm soát tư nhân khi tham gia làm dự án đường sắt, nhằm tránh độc quyền, lợi ích nhóm và bảo đảm về kỹ thuật khi thực hiện dự án.