Bộ Thông tin và Truyền thông có tân Thứ trưởng 40 tuổi

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983 (quê quán: Nam Định), từng là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, có bằng thạc sỹ công nghệ thông tin tại Đại học Portsmouth và thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Newcastle, Vương Quốc Anh.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, tân Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương từ khi về Bộ TT&TT từng trải qua 6 vị trí công tác, từ Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Thư ký Bộ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và quay về làm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Trong quá trình công tác, dù có nhiều khó khăn nhưng Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đã đạt được nhiều thành tích.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương là Thứ trưởng thứ hai của Bộ TT&TT thuộc thế hệ 8x, có kinh nghiệm 15 năm công tác, trong đó có 08 năm công tác liên tục trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT, lần lượt trải qua các vị trí: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần viễn thông Hà Nội; chuyên viên, Phó trưởng phòng thuộc Vụ Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng thuộc Vụ Ổn định tiền tệ tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Bộ trưởng; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng; Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT.
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương dự kiến được phân công giúp Bộ trưởng phụ trách công tác quản lý nhà nước về Bưu chính, Thanh tra, Pháp chế, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác đầu tư tài chính, công tác văn phòng, tham mưu tổng hợp, cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và một số công tác khác.

Nhấn mạnh về những việc cấp thiết phải làm trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phải tập trung làm là thêm một từ “số”: Bưu chính số, thanh tra số, pháp chế số, phòng chống tham nhũng tiêu cực số, đầu tư tài chính số, văn phòng số, tham mưu tổng hợp số, dựa trên số liệu nhiều hơn và số liệu phải cập nhật. Đây không chỉ là số hóa, là lên môi trường số, mà cốt lõi nhất là thay đổi cách hoạt động, cách quản lý bằng công nghệ số.
Tân Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương đã gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, Ban, ngành Trung ương; Đảng ủy Bộ cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện và tin tưởng, lựa chọn giao nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ TT&TT.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hết sức mình để không phụ sự tin tưởng, ủng hộ của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các đồng chí Thứ trưởng để hoàn thành nhiệm vụ.


Nghị định 59 của Chính phủ, có hiệu lực từ 3/3/2025, đã quy định tiêu chí, tiêu chuẩn xét thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc, trước thời hạn đối với sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Cộng hoà Kyrgyzstan vào sáng 6/3.
Theo nhiệm vụ mới, công an xã sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý người được hưởng án treo, người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ và tiếp nhận giải quyết thêm một số thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
Ngày 5/3, Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin về việc chuyển đổi chức năng của trụ sở công an quận, huyện, thị xã phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng tinh giản bộ máy.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng đoàn Đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/3.
Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện việc tinh gọn bộ máy và chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính.
0