Bổ sung quy định PCCC với nhà ở kết hợp kinh doanh
Trước thực trạng xảy ra cháy nổ ở các khu đông dân cư tập trung nhiều nhà trọ, nhà ở cho thuê, các đại biểu đề nghị Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần bổ sung thêm quy định PCCC đối với các loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh.
Ông Phạm Văn Hòa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, nêu ý kiến: “Để quy định có tính ràng buộc, đề nghị nên phân biệt rõ loại hình cơ sở dễ cháy nổ thì phải khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật. Còn đối với cơ sở ít xảy ra cháy và có khả năng dễ dàng cứu chữa thì quy định phòng cháy an toàn, các cơ sở khác thì có dụng cụ chữa cháy, có như thế mới giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Về phòng cháy đối với nhà ở, đề nghị cần có quy định thêm với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh để khắc phục bất cập hiện nay vì loại hình này dễ gây cháy nổ”.

Liên quan đến quyền tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong việc huy động lực lượng, phương tiện, tài sản tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đại biểu cho rằng quy định trong dự thảo luật còn chung chung.
Đối với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc kiểm tra, thẩm định PCCC, đại biểu đề nghị cần có quy định rõ ràng về hành vi bị nghiêm cấm.
Ông Phạm Đình Thanh - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, đề nghị: “Nghiêm cấm việc người được giao nhiệm vụ thẩm quyền nhưng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình; hoặc có hành vi khác tiếp tay, giúp sức cho việc thi công xây dựng cải tạo công trình, hạng mục công trình, chế tạo hoán cải phương tiện giao thông cơ giới không đảm bảo các điều kiện theo quy định của luật về phòng cháy và chữa cháy”.
Trước đó, trong chiều nay (27/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.


Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tạm dừng giải quyết chế độ với cán bộ không tái cử, tái bổ nhiệm theo nhiệm kỳ tại cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội khi nghỉ công tác.
Nghị định 59 của Chính phủ, có hiệu lực từ 3/3/2025, đã quy định tiêu chí, tiêu chuẩn xét thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc, trước thời hạn đối với sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Cộng hoà Kyrgyzstan vào sáng 6/3.
Theo nhiệm vụ mới, công an xã sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý người được hưởng án treo, người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ và tiếp nhận giải quyết thêm một số thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
Ngày 5/3, Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin về việc chuyển đổi chức năng của trụ sở công an quận, huyện, thị xã phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng tinh giản bộ máy.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng đoàn Đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/3.
0