Bổ sung quy định đấu thầu trong tình trạng khẩn cấp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp tại Phiên họp thứ 48, diễn ra vào chiều 11/8.

Dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 6 chương với 35 điều, giảm 7 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9.

Vấn đề về nguồn lực và bảo đảm điều kiện thực hiện tình trạng khẩn cấp thường đòi hỏi phải huy động nhanh các nguồn lực về tài chính, nhân lực, vật lực và phương tiện. Vì vậy, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về quỹ dự phòng đặc thù, cơ chế mua sắm, đấu thầu theo trình tự rút gọn, cũng như chính sách động viên nhân lực, phương tiện của tổ chức, cá nhân, theo hướng vừa bảo đảm đáp ứng yêu cầu cấp bách, vừa phòng ngừa lạm dụng và thất thoát.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 4 dự thảo: Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời