Bộ Ngoại giao tổng kết công tác ngành năm 2022
10/01/2023, 23:53


Hình thức tiếp xúc cử tri trực tuyến và kết hợp trực tuyến với trực tiếp là bước đi tất yếu trong xu thế chuyển đổi số.
Để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12 tới tại 5 điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ mục tiêu này để xây dựng đường găng tiến độ chi tiết.
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn luật liên quan đến MTTQ, Công đoàn và Thanh niên nhằm thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trực thuộc.
Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.
Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 25-27/5/2025.
Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong đó có đề xuất công an cấp xã được khởi tố một số tội danh.
'Dược sĩ làm thuốc giả, hậu quả chẳng khác nào giết người hàng loạt' là phát biểu gây chú ý tại phiên thảo luận tổ chiều 20/5, khi Quốc hội góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch.
Tội sản xuất, buôn bán thuốc giả có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, có nên giữ nguyên hình phạt tử hình cho loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này hay thay thế bằng hình phạt tù chung thân không giảm án?
Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất cần có lộ trình chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang mô hình doanh nghiệp và xóa bỏ thuế khoán vào năm 2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng vào sáng 20/5.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến sáng 20/5 đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, trong đó đề xuất giao tòa án khu vực xét xử sơ thẩm hầu hết các vụ án hình sự.
Một trong những điểm đáng chú ý tại Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự là việc tăng mức hình phạt tù đối với tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (Điều 317).
Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10 tại Hà Nội.
Đoàn đàm phán của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã tiến hành đàm phán với Hoa Kỳ về Hiệp định thương mại thuế đối ứng trong bốn ngày, từ ngày 19-22/5 tại Hoa Kỳ.
Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã để quán triệt, triển khai hướng dẫn định hướng công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội, trong sáng 20/5.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng đề xuất tăng quyền xử lý “nợ xấu”, Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt với lãi suất 0%.
Chính phủ đề xuất cơ chế đặc thù cho phép cắt giảm tới 70% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.
Doanh nghiệp doanh thu vài trăm triệu phải tuân luật nghiêm ngặt. Trong khi, nhiều hộ kinh doanh thu hàng chục tỷ vẫn chỉ khoán thuế, đứng ngoài Luật Doanh nghiệp.
Hai trường hợp người lao động trong quá trình sắp xếp bộ máy được mua nhà ở xã hội là người lao động có nhà ở nhưng làm việc xa nơi ở, chưa từng mua, thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hỗ trợ nhà hoặc trong trường hợp đã có nhà nhưng khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc phải tối thiểu 30 km.
Đề xuất thành lập “Quỹ nhà ở quốc gia” để thực hiện chức năng đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mua, thuê.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự lần này sẽ bỏ hình phạt tử hình với 8/18 tội danh đang áp dụng mức cao nhất, thay vào đó là tù chung thân không xét giảm án.
Người lao động có nhà ở nhưng làm việc xa nơi ở, chỉ cần chưa từng mua, thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hỗ trợ nhà ở hoặc trong trường hợp đã có nhà, khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc phải tối thiểu 30 km sẽ được mua nhà ở xã hội.
Quốc hội sáng 20/5 sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công vào chiều 19/5.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đề xuất tăng số lượng kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tối đa từ 19 người thành 27 người, qua đó bảo đảm nhiệm vụ công tố, kiểm sát xét xử.
Một số đại biểu Quốc hội đề nghị giao toàn bộ án hình sự cho tòa địa phương, khi thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân vào sáng nay, 19/5.
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm trên đường Bắc Sơn trong sáng 19/5, nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
Hành vi cản trở hoạt động nghiệp vụ của kiểm sát viên diễn ra ở nhiều giai đoạn khác nhau, bao gồm cả giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử. Việc bổ sung các quy định xử lý các hành vi này là cần thiết để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.
Việc “trao thêm quyền cho tòa án khu vực” là điều được các đại biểu ủng hộ khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
Niềm tự hào được đón Bác về thăm và làm việc đã được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Tây Hồ biến thành những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương của Người.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân” đã diễn ra vào ngày 18/5.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định độ tuổi bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao từ đủ 45 tuổi trở lên là chưa hợp lý, vì độ tuổi không thể là thước đo phản ánh năng lực hay kinh nghiệm.
Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án tăng 3.714 tỷ đồng - tương đương khoảng 20,8% là khá lớn. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị làm rõ hơn nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Hiệu suất xét xử Tòa Phá sản và Tòa Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hiện nay vẫn còn thấp. Do đó, chưa nên mở những tòa chuyên trách này tại các Tòa khu vực.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng 19/5, nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2025).
Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku được đề xuất xây dựng dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, kỳ vọng tạo đột phá hạ tầng, kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đến thời điểm hiện nay có thể gọi bốn Nghị quyết: Nghị quyết số 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết số 66, Nghị quyết số 68 là “Bộ tứ trụ cột” để giúp chúng ta cất cánh.
Các doanh nhân đã cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta với khu vực kinh tế tư nhân, sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp giải đáp những kiến nghị để sớm đưa Nghị quyết 68 đi vào cuộc sống.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã báo cáo chuyên đề về nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 66, Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới cùng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 66.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị vào sáng nay (18/5). Đài Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cam kết thực hiện mạnh mẽ các mục tiêu đã đề ra; đồng thời kêu gọi thắp lên ngọn lửa "Đổi mới - Khát vọng - Hành động", vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hùng cường.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo phải kế thừa, làm sâu sắc, toàn diện hơn các Nghị quyết, kết luận, chiến lược liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 45 vào chiều ngày 17/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện được mục tiêu này, cần có những cải cách mạnh mẽ về cơ chế, chính sách; trong đó trọng tâm là tháo gỡ rào cản pháp lý, bảo vệ quyền tài sản, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
0