Dàn vũ khí, khí tài lần đầu hợp luyện cùng khối diễu binh

Lần đầu tiên dàn vũ khí, khí tài cùng các khối Quân đội, Công an tham gia diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau nhiều ngày luyện tập, điều chỉnh, các khối phương tiện xe, pháo đã tham gia tổng hợp luyện cùng các khối đứng, khối đi và các lực lượng của Bộ Công an trong sáng 17-7.

Tham gia có lực lượng phương tiện từ Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Công binh, Binh chủng Thông tin, Binh chủng Hóa học và nhiều phương tiện khác.

Đài PTTH Hà Nội
Dẫn đầu các khối phương tiện cơ giới là khối Binh chủng Tăng thiết giáp. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Quang cảnh buổi hợp luyện ở Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Khối các loại xe thiết giáp hiện đang có trong biên chế. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Trưởng xe, pháo thủ trên xe tăng T54/T55 đã được hiện đại hóa. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Các xe thiết giáp bánh lốp BTR. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 là sản phẩm tiêu biểu của nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm gần đây. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90SK. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Đài PTTH Hà Nội
Bên cạnh các dòng xe tăng hiện đại, hợp luyện diễu binh, diễu hành có sự xuất hiện của các dòng T54-T55 được hiện đại hóa sâu. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Khối tăng thiết giáp trên đường hành tiến. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Khối xe pháo tự hành SU-122, SU-152, BM-21 của Binh chủng Pháo binh. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Đài PTTH Hà Nội
Binh chủng Pháo binh với tổ hợp tên lửa Scud-B trên xe đặc chủng. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Pháo phản lực bắn loạt BM-21. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Khối phương tiện, xe pháo của Binh chủng Pháo binh. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Lựu pháo 152mm D-20. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Khối phương tiện của các lực lượng Phòng không. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Tổ hợp tên lửa SPYDER. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Tham gia đội hình các khối phương tiện phòng không gồm các loại tên lửa phòng không hiện đang được biên chế. Trong đó có tổ hợp S-125-VT là phiên bản hiện đại hóa do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) phát triển với tính năng vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Đài PTTH Hà Nội
Tổ hợp Tên lửa bờ VCM-B hiện đại do Viettel nghiên cứu và sản xuất, trong khối các phương tiện của Quân chủng Hải quân. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Đài PTTH Hà Nội
Bên cạnh đó là các mẫu tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P; 4K44 Redut-M... đang được trang bị trong biên chế. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Sự xuất hiện của các dòng máy bay không người lái (UAV) với những tính năng chiến đấu tiên tiến. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Bên cạnh đó là các UAV cánh quạt cất cánh thẳng có thể mang theo các loại đạn pháo, bom. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Cận cảnh mẫu UAV chiến đấu tham gia diễu binh, diễu hành. (Nguồn: QDND)
Đài PTTH Hà Nội
Đài PTTH Hà Nội
Các mẫu UAV chiến đấu do Việt Nam tự chủ nghiên cứu, chế tạo thành công. (Nguồn: QDND)

Theo QDND

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời