Nga chiếm Ilyinka, gây thêm áp lực lên phòng tuyến Ukraine
Chiến thắng này được coi là một bước tiến chiến lược, củng cố vị trí của Nga tại khu vực miền Đông Ukraine trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang.
Theo phía Nga, các hoạt động tấn công chủ động của lực lượng tập đoàn quân trung tâm đã đem lại kết quả quan trọng này, nhấn mạnh sự kiên quyết của Moskva trong việc đạt được các mục tiêu quân sự.
Trong báo cáo chi tiết, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 141 UAV, 4 quả bom dẫn đường Hammer và một tên lửa HIMARS, nhấn mạnh khả năng phòng thủ hiệu quả trước các đợt tấn công công nghệ cao từ Ukraine. Những nỗ lực này không chỉ nhằm bảo vệ vị trí chiến lược của Nga mà còn gia tăng sức ép lên lực lượng phòng thủ của Kiev.
Tuy nhiên, Ukraine vẫn không từ bỏ nỗ lực phản công nhằm tái chiếm lãnh thổ. Các lực lượng nước này đang cố gắng tổ chức lại và triển khai chiến thuật mới để đối phó với các đợt tấn công của Nga. Dù vậy, với những tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị, tình hình chiến sự tại nhiều khu vực vẫn cho thấy sự bất lợi nghiêng về phía Kiev.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0