Công bố thành lập Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh
Chiều 3/3, tại hội trường Sở Xây dựng TP.HCM (60 Trương Định, Quận 3), UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Sở Xây dựng.
Trước đó, vào ngày 20/2, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp lại các sở, ngành, trong đó: Sở Xây dựng được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Việc tái cấu trúc này nhằm mục tiêu quản lý tập trung, xóa bỏ tình trạng chồng chéo chức năng, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, xây dựng, quy hoạch đô thị.

Quyết định Giám đốc được trao cho ông Trần Hoàng Quân và 5 Phó Giám đốc gồm các ông: Huỳnh Thanh Khiết, Trương Trung Kiên, Phạm Minh Mẫn, Phan Ngọc Phúc và Phan Văn Tuấn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, về tổ chức bộ máy trước khi hợp nhất, tổng số phòng của hai sở là 21 phòng và 6 đơn vị. Sau khi hợp nhất, tổng số phòng, đơn vị của Sở là 16 phòng và 4 đơn vị. Dự kiến biên chế được giao của Sở Xây dựng sau hợp nhất là 1.391 người, trong đó công chức là 1.128 người. Số nhân sự phải tinh giản theo lộ trình giai đoạn 2025-2030 là 226 công chức và 53 viên chức.
Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng và người dân tại TP.HCM. Bà Nguyễn Hồng Minh, đại diện một doanh nghiệp bất động sản chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi thường phải làm việc với nhiều cơ quan quản lý như Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, dẫn đến thủ tục kéo dài. Việc hợp nhất sẽ giúp quy trình phê duyệt dự án nhanh hơn, minh bạch hơn, từ đó đẩy nhanh tiến độ các công trình”.
Anh Nguyễn Văn Hưng, ngụ tại Quận 7 cho biết: “Tôi hy vọng khi Sở Xây dựng đi vào hoạt động, các dự án hạ tầng như mở rộng đường sá, xây dựng cầu vượt hay chỉnh trang vỉa hè sẽ được triển khai nhanh hơn. Trước đây, có những công trình kéo dài nhiều năm, nếu có một cơ quan đầu mối quản lý, tôi tin việc giám sát sẽ chặt chẽ hơn”.
Chị Trần Thị Mỹ Lan (42 tuổi, cư dân TP Thủ Đức) chia sẻ: “Tôi quan tâm nhất là chất lượng các công trình nhà ở. Việc thành lập Sở Xây dựng giúp kiểm soát tốt hơn việc cấp phép và giám sát các dự án bất động sản. Tôi mong Sở sẽ công khai thông tin về những dự án chậm tiến độ hay vi phạm xây dựng để người dân có thể theo dõi”.

Việc sáp nhập và tái cấu trúc các sở, ngành lần này không đơn thuần là thay đổi về tên gọi hay cơ cấu, mà chính là nỗ lực của TP.HCM trong việc tinh gọn biên chế, nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, thúc đẩy các dự án hạ tầng và bất động sản, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ công cho người dân.
Theo kế hoạch, Sở Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Công chánh để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, từ hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đến các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị. TP.HCM kỳ vọng rằng, dưới sự vận hành của các sở được tổ chức lại, sẽ xây dựng một đô thị thông minh, xanh và đáng sống cho hơn 10 triệu dân.


Vấn nạn hàng giả, hàng nhái không nên được xem nhẹ vì vừa gây thiệt hại kinh tế, vừa đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, an toàn và lòng tin của xã hội.
Hơn 3.100 vụ đã bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý với tổng số tiền xử phạt, tịch thu khoảng 63 tỷ đồng trong Tháng cao điểm chống buôn lậu.
Công an thành phố Hà Nội đang tìm các bị hại của vụ án trộm cắp tài sản tại tòa HH2 Bắc Hà (Hà Nội) và đánh bạc tại Thanh Hóa, đều xảy ra vào tháng 4/2025.
Các lực lượng chức năng TP.Hà Nội vừa tổ chức đóng 5 lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường sắt đoạn qua thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì.
Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn do một cán bộ địa phương tổ chức và chỉ đạo.
Gói thầu số 9 dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô có chiều dài hơn 20km đang bị chậm tiến độ do còn nhiều vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng.
0