Bộ đội Biên phòng thấy bé gái khiếm thính lạc trong rừng

Theo Đồn Biên phòng Pa Ủ (Lai Châu), vị trí tìm thấy cháu P.X.X (sinh năm 2018, dân tộc La Hủ) cách trung tâm bản Ứ Ma khoảng 5 km; khi tìm thấy, sức khỏe cháu X bình thường.

Ngày 2/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Pa Ủ (Lai Châu) cho biết đã tìm thấy bé gái sinh năm 2018 đi lạc 3 ngày trong rừng.

Cụ thể, vào hồi 7 giờ ngày 30/4, bố mẹ đi làm nương nên để cháu P.X.X (dân tộc La Hủ) tại nhà ở bản Ứ Ma, xã Pa Ủ.

Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, khi bố mẹ đi làm nương về thì không thấy cháu P.X.X đâu, gia đình và người dân trong bản đã tìm kiếm nhưng không thấy.

Cháu Phùng Xạ Xô (nữ, sinh năm 2018, dân tộc La Hủ, trú tại bản Ứ Ma, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè) đi lạc trong rừng 3 ngày đã được tìm thấy. (Ảnh: TTXVN)

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Pa Ủ đã cử lực lượng tìm kiếm cháu P.X.X. Đến khoảng 9 giờ 45 ngày 2/5, các lực lượng tham gia tìm kiếm đã thấy cháu tại khu vực rừng già giáp danh giữa bản Ứ Ma và bản Hà Xi, xã Pa Ủ.

Vị trí tìm thấy cháu cách trung tâm bản Ứ Ma khoảng 5 km. Khi tìm thấy, sức khỏe cháu P.X.X bình thường.

Cháu P.X.X bị câm điếc, theo anh trai đi chơi và bị lạc trong rừng.

Theo TTXVN

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đến thời điểm này đã tháo dỡ xong 9/14 công trình vi phạm, tuy nhiên, vẫn chưa xử lý dứt điểm 5 hạng mục.

Sẽ bỏ "Phiếu yêu cầu công chứng" trong thành phần hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn từ ngày 1/7, theo Luật Công chứng 2024.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn chính thức đề nghị Bộ Công an điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt lợn bệnh.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 4/6 đã cho ý kiến về tiếp thu, giải trình Dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).

Hơn 280 công viên, vườn hoa đã và sẽ được xây dựng, cải tạo, nâng cấp trong giai đoạn 2021 - 2025 đã khẳng định những nỗ lực của Hà Nội trong việc hướng tới xây dựng một đô thị xanh, sạch, phát triển bền vững.