Bộ đội Biên phòng giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Ngay khi lũ rút, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã có mặt, mang theo thuốc men, phương tiện để giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Sau nhiều ngày chìm trong mưa lớn và lũ dữ, thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn ngổn ngang dấu tích thiên tai. Những mái nhà tốc mái, chuồng trại bị cuốn trôi, nhiều hộ dân trắng tay chỉ sau một đêm nước lên. Và ngay khi lũ rút, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã có mặt, mang theo thuốc men, phương tiện để giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Thôn Phước Giang là vùng trũng của xã Hoà Xuân. Khi lũ về, đây là thôn bị cô lập đầu tiên và kéo dài nhất. Đến sáng qua, khu vực này nước mới rút để các đơn vị cứu trợ tiếp cận.
Bà Huỳnh Hiển (thôn Phước Giang, xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: "Cái cửa, cái nhà giờ sập rồi, vách tường giờ sập rồi, rất mong được cộng đồng hỗ trợ, giúp cho tôi cái nhà để ở. Tiền bạc, đồ đạc trôi ra đồng hết rồi."
Ngay khi lũ dâng, Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Cảng Vũng Rô dùng cano vào Phước Giang di dời dân, tiếp tế lương thực và kiểm tra các điểm nguy hiểm. Nước rút, các cán bộ chiến sĩ lại trở lại ngay để khám bệnh, phát thuốc, phun khử khuẩn toàn thôn và hỗ trợ bà con dọn dẹp sau lũ.
Thiếu tá Lê Minh Thao, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô cho biết: "Khi mùa mưa bão thì Biên phòng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tiếp cận với bà con bằng cano, bằng xuống để hỗ trợ lương thực để cứu đói tạm mấy ngày. Sau khi nước rút thì biên phòng cùng với các lực lượng tiếp cận và vận động lương thực thực phẩm giúp bà con. Đồng thời đơn vị triển khai làm vệ sinh cấp phát thuốc, khử trùng khử khuẩn toàn bộ khu vực thôn Phước Giang, xã Hoà Xuân."
Trong lúc khó khăn nhất, những người lính Biên phòng đã vượt nước lớn, có mặt ở từng nhà để giúp dân thu dọn bùn đất, dựng lại mái vách. Sự hỗ trợ kịp thời ấy đã tiếp thêm điểm tựa để bà con Phước Giang sớm ổn định cuộc sống sau những ngày bị nước lũ cô lập, bắt đầu khôi phục lại sinh kế của mình.














