Binh sỹ NATO tại Ukraine, chỉ còn là vấn đề thời gian?

Ngày 31/3, các binh sỹ thuộc Lữ đoàn số 9 của Nga đã treo cờ trên một tòa nhà phía tây bắc ở Pervomaiskoye, xác nhận quyền kiểm soát của Nga đối với hầu hết ngôi làng và đánh dấu những bước tiến xa hơn của Moscow về phía tây Avdeyevka. Theo nhà phân tích an ninh và quan hệ quốc tế Mark Sleboda, khi tình hình ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn đối với Ukraine, việc quân đội NATO bắt đầu hoạt động “công khai” ở nước này chỉ còn là vấn đề thời gian.
Binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu trong lễ tưởng niệm các binh sỹ thiệt mạng trong Thế chiến I tổ chức tại Bosnia vào ngày 11/11/2008.

Phát biểu với hãng tin Sputnik, ông Mark Sleboda nhận định: “Tôi nghĩ khi sự tuyệt vọng của họ ngày càng gia tăng và những bước tiến của Nga trên chiến trường ngày càng nhanh hơn”, “cuối cùng, chúng ta sẽ chứng kiến quân đội các quốc gia thành viên NATO công khai hoạt động trên đất Ukraine. Tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Bình luận trên được đưa ra khi ông Sleboda và những người đồng chủ trì Jamarl Thomas và Melik Abdul thảo luận về vụ tấn công khủng bố tại phòng hoà nhạc Crocus City Hall mà Nga đổ lỗi cho tổ chức tình báo nội địa Ukraine là SBU.

Đến nay Ukraine vẫn bác bỏ lời cáo buộc này. Tuy nhiên, theo chuyên gia Sleboda, ngay cả khi SBU thành công trong việc phát động thêm nhiều cuộc tấn công như vậy, điều đó cũng không ngăn được bước tiến của Nga.

“Không có gì sẽ tồn tại vĩnh viễn. Sau Avdeyevka, họ đã mất tuyến phòng thủ đầu tiên mà họ đang gấp rút cố gắng xây dựng ở chuỗi ba thị trấn tiếp theo trong vòng vài ngày”, ông Sleboda nói và giải thích về tình hình ở khu vực Donetsk. “Xa hơn một chút, họ đã giữ được tuyến phòng thủ trong một tháng. Nhưng tất cả những thị trấn đó, ngoại trừ một thị trấn cuối cùng, tôi nghĩ họ có một vài tòa nhà ở Berdychi, khu vực phía tây Avdeyevka.”

Sau khi đề cập đến những chiến thắng khác của Nga tại các thị trấn kiên cố ở khu vực Donetsk, bao gồm Novomikhailovka và Pervomaiskoye, nhà phân tích Sleboda lưu ý rằng đã đến lúc truyền thông phương Tây không thể bỏ qua thực tế.

“‘Đã đến lúc chúng ta nói về sự sụp đổ của Kiev’ –  tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tiêu đề bài viết này xuất hiện trên một tờ báo in bởi một nhà báo người Anh, người có quan điểm rất chống Nga, Iain Martin”, ông Sleboda nói.

Khi được hỏi về những bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng triển khai quân tới Ukraine, ông Sleboda cho biết Kiev đã ký các thoả thuận bảo đảm an ninh với Pháp, Canada, Italy, Đức, Anh và Đan Mạch.

“Họ chủ yếu bàn về việc cung cấp vũ khí, huấn luyện, tình báo và những thứ tương tự. Tuy nhiên, có tin đồn rằng những thoả thuận này nắm giữ các điều khoản bí mật, về cơ bản phân chia trách nhiệm duy trì lãnh thổ của Ukraine ở các khu vực khác nhau của đất nước. Ví dụ, Odessa nằm trong phạm vi quyền lực của Pháp”, ông Sleboda nói.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.

Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.

Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.