Biểu tình toàn quốc phản đối chính sách của ông Trump
Khoảng bảy triệu người trên khắp nước Mỹ đã tham gia làn sóng biểu tình mang tên “Không có vua”, nhằm phản đối những gì mà họ gọi là “chương trình nghị sự độc đoán” của Tổng thống Donald Trump vào ngày 18/10.
Theo ban tổ chức, các cuộc tuần hành diễn ra tại hơn 2.700 thành phố và thị trấn, bao phủ toàn bộ 50 bang của Mỹ.
Cảnh sát Mỹ cho biết các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, nhiều thành phố lớn không ghi nhận bất kỳ vụ bắt giữ hay xô xát nào. Tại Washington D.C., hàng nghìn người đã tuần hành trên Đại lộ Pennsylvania, hô vang khẩu hiệu phản đối Tổng thống. Các thành phố lớn như New York, Los Angeles, Chicago, Atlanta và Portland cũng chứng kiến những đám đông khổng lồ.
Ở New York, người biểu tình tràn ngập Quảng trường Thời đại, trong khi tại Chicago - tâm điểm của cuộc đàn áp nhập cư, hàng ngàn người giơ cao biểu ngữ phản đối chính sách siết biên giới. Theo các nhà phân tích, đây có thể là cuộc biểu tình quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ, phản ánh “sự bất mãn sâu sắc đối với tình trạng phân cực chính trị và sự suy giảm niềm tin vào thể chế dân chủ”.
Tổng thống Trump không đưa ra bình luận trực tiếp về các cuộc biểu tình. Đây là đợt biểu tình “Không có vua” lần thứ ba kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ đã đóng cửa từ ngày 1/10 do Quốc hội không đạt thỏa thuận ngân sách cho năm tài khóa 2026, khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời.