Biểu tình tại Pháp sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu
Hàng nghìn người đã tập trung tại một số thành phố trên khắp nước Pháp vào tối thứ Hai, sau khi đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Pháp (RN) giành thắng lợi áp đảo ở nước này trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sẽ tiến hành giải tán quốc hội Pháp, tổ chức bầu cử sớm trong nỗ lực chặn đà trỗi dậy của phe cực hữu trên chính trường.
Cảnh sát Paris cho biết 3.000 người đã tập trung tại Quảng trường Place de la République ở Paris lúc 8 giờ tối. Nhiều người biểu tình đã có những hành động quá khích như ném đuốc, đập phá…khiến cảnh sát Pháp buộc phải vào cuộc để ổn định trật tự.

Tại Toulouse, theo cảnh sát địa phương, cuộc biểu tình có sự tham gia của 6.200 người. Một số vụ bạo lực đã xảy ra vào cuối cuộc biểu tình, khi những người tham gia biểu tình nhanh chóng thu giữ một chiếc máy, đập vỡ cửa sổ các cửa hàng và đốt thùng rác.
Một nhiếp ảnh gia của AFP cho biết cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông và bắt giữ một số người quá khích.

Tại Marseille, thành phố lớn thứ hai nước Pháp, khoảng 2.200 người đã xuống đường biểu tình.
Hàng nghìn người cũng tập trung ở các thành phố Nantes, Rennes và Rouen. Một nhà báo AFP cho biết tại Nantes, các nhân viên thực thi pháp luật đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, sau đó những người biểu tình đã giải tán trong hòa bình.
Tại Bordeaux, 2.800 người cũng tập trung tại Place de la Victoire trong tiếng trống và giai điệu của “Bella Ciao”.
Tại Lyon, theo lời kêu gọi của các phong trào cánh tả và cực tả, số người biểu tình lên tới 2.800. Theo chính quyền địa phương, một số người biểu tình đã bị chặn lại khi đi qua cầu để tiến vào quận Vieux Lyon, thành trì của phe cực hữu. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay sau khi người biểu tình ném các đồ vật và đốt các thùng rác vào buổi tối muộn.
Theo một nguồn tin cảnh sát, khoảng 1.800 người biểu tình xuống đường ở Grenoble và khoảng 1.000 người ở Montpellier, Saint-Etienne và Besançon. Còn tại Strasbourg, cuộc biểu tình có sự tham gia của 950 người.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/6 đã tuyên bố giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm. Theo kế hoạch, vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp sẽ diễn ra ngày 30/6 và vòng thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 7/7.
RN, trước là đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, dẫn đầu bởi chính trị gia 28 tuổi Jordan Bardella, đã giành được 33% phiếu bầu, gấp đôi kết quả 15,2% của đảng Phục hưng theo đường lối trung dung của ông Macron.
Phe cực hữu cũng giành được kết quả ấn tượng tại nhiều nước khác ở châu Âu như Đức, Hà Lan, Áo, Italy, Bỉ.
Với sự trỗi dậy của các đảng cực hữu ở bầu cử EP lần này, giới quan sát đánh giá bà Le Pen đang đứng trước cơ hội lớn giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2027 để trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Pháp./.


Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.
0